Ông Phan Ngọc Thọ được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Ông Phan Ngọc Thọ thay ông Nguyễn Văn Cao nghỉ hưu theo chế độ.

Chiều nay (4/6) Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp bất thường. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Phan Ngọc Thọ, 55 tuổi, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, thay ông Nguyễn Văn Cao nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Phan Ngọc Thọ (giữa) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đinh Khắc Đính. Ông Đính vừa được Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Kỳ họp này cũng miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đối với ông Nguyễn Văn Cao để nghỉ hưu.

Ông Phan Ngọc Thọ sinh ngày 18/6/1963, quê quán: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, có trình độ cử nhân chính trị, kỹ sư Công nghệ khai thác dầu khí. 

Phát biểu khi đảm nhận chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Phan Ngọc Thọ khẳng định quyết tâm cùng với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh xây dựng Thừa Thiên - Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ông Phan Ngọc Thọ cũng cam kết sẽ kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri, những vấn đề gây bức xúc dư luận theo tinh thần cầu thị, vì mục tiêu xây dựng quê hương phát triển bền vững./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Thừa Thiên-Huế trúng đậm cá khoai
Ngư dân Thừa Thiên-Huế trúng đậm cá khoai

VOV.VN - Những ngày đầu năm Mậu Tuất, thời tiết nắng đẹp nên nhiều ngư dân đánh bắt gần bờ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế trúng đậm nhiều loại thủy hải sản.

Ngư dân Thừa Thiên-Huế trúng đậm cá khoai

Ngư dân Thừa Thiên-Huế trúng đậm cá khoai

VOV.VN - Những ngày đầu năm Mậu Tuất, thời tiết nắng đẹp nên nhiều ngư dân đánh bắt gần bờ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế trúng đậm nhiều loại thủy hải sản.

Đi chợ cầu tài lộc đầu năm mới ở Thừa Thiên-Huế
Đi chợ cầu tài lộc đầu năm mới ở Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Chợ ngày Tết ở làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ , huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế là một nét đẹp văn hoá truyền thống có từ lâu đời.

Đi chợ cầu tài lộc đầu năm mới ở Thừa Thiên-Huế

Đi chợ cầu tài lộc đầu năm mới ở Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Chợ ngày Tết ở làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ , huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế là một nét đẹp văn hoá truyền thống có từ lâu đời.

Nét đẹp truyền thống hội Đu tiên làng Gia Viên, Thừa Thiên-Huế
Nét đẹp truyền thống hội Đu tiên làng Gia Viên, Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Hội Đu tiên đầu Xuân của làng Gia Viên với mục đích rèn luyện sức khỏe, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. 

Nét đẹp truyền thống hội Đu tiên làng Gia Viên, Thừa Thiên-Huế

Nét đẹp truyền thống hội Đu tiên làng Gia Viên, Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Hội Đu tiên đầu Xuân của làng Gia Viên với mục đích rèn luyện sức khỏe, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.