Ông Võ Kim Cự nghỉ hưu từ đầu tháng 10

VOV.VN - Ông Võ Kim Cự - Chủ tịch liên minh hợp tác xã Việt Nam sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ này từ 1/10/2017 để nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 13/9, nguồn tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết các cơ quan đã làm quy trình để ông Võ Kim Cự (SN 1957) được nghỉ, thôi giữ chức Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam từ đầu tháng 10.

Ông Võ Kim Cự sinh ngày 19/5/1957. Như vậy, tại thời điểm này, ông đã hơn 60 tuổi, đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Cán bộ, công chức, viên chức.

Chú thích ảnh

Vừa qua, khi Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ra mắt, ông Võ Kim Cự được giới thiệu là Phó Trưởng ban khiến dư luận xôn xao. Nhưng thực chất đây là chức danh cơ cấu đối với người giữ cương vị Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Về chức vụ Phó ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã mà ông Cự mới được giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng giải thích, đây là chức danh kiêm nhiệm của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Như vậy, bất cứ ai giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã sẽ kiêm nhiệm vai trò Phó Ban chỉ đạo này chứ không phải ông Cự được giao thêm trọng trách.

Trước đó, ông Võ Kim Cự được phân công làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vào tháng 11/2015 và sau đó, tái cử tại Đại hội tháng 7/2016.

Vào tháng 8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xóa tư cách nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005 - 2010, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Võ Kim Cự.

Do các sai phạm liên quan đến sự cố Formosa gây ô nhiễm biển miền Trung, Ban Bí thư quyết định cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005-2010 và nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Võ Kim Cự (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo quy định)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao ông Võ Kim Cự được thôi ĐBQH mà không bị bãi nhiệm?
Vì sao ông Võ Kim Cự được thôi ĐBQH mà không bị bãi nhiệm?

VOV.VN - Sau khi bị kỷ luật, cộng thêm các yếu tố sức khỏe, suy sụp tinh thần, thấy không đủ điều kiện, ông Võ Kim Cự đã xin thôi ĐBQH.

Vì sao ông Võ Kim Cự được thôi ĐBQH mà không bị bãi nhiệm?

Vì sao ông Võ Kim Cự được thôi ĐBQH mà không bị bãi nhiệm?

VOV.VN - Sau khi bị kỷ luật, cộng thêm các yếu tố sức khỏe, suy sụp tinh thần, thấy không đủ điều kiện, ông Võ Kim Cự đã xin thôi ĐBQH.

Chưa nhận được đơn xin thôi đại biểu Quốc hội của ông Võ Kim Cự
Chưa nhận được đơn xin thôi đại biểu Quốc hội của ông Võ Kim Cự

VOV.VN - Trước thông tin ông Võ Kim Cự đã có đơn xin thôi Đại biểu Quốc hội khóa XIV, cơ quan của Quốc hội cho biết chưa nhận được đơn.

Chưa nhận được đơn xin thôi đại biểu Quốc hội của ông Võ Kim Cự

Chưa nhận được đơn xin thôi đại biểu Quốc hội của ông Võ Kim Cự

VOV.VN - Trước thông tin ông Võ Kim Cự đã có đơn xin thôi Đại biểu Quốc hội khóa XIV, cơ quan của Quốc hội cho biết chưa nhận được đơn.

Ông Võ Kim Cự thôi làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV
Ông Võ Kim Cự thôi làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV.

Ông Võ Kim Cự thôi làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

Ông Võ Kim Cự thôi làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV.

Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND Hà Tĩnh của ông Võ Kim Cự
Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND Hà Tĩnh của ông Võ Kim Cự

VOV.VN -Thủ tướng vừa ký quyết định kỷ luật ông Võ Kim Cự bằng hình thức xoá tư cách nguyên Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND Hà Tĩnh của ông Võ Kim Cự

Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND Hà Tĩnh của ông Võ Kim Cự

VOV.VN -Thủ tướng vừa ký quyết định kỷ luật ông Võ Kim Cự bằng hình thức xoá tư cách nguyên Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

“Xóa tư cách của ông Võ Kim Cự thể hiện quyết tâm nói đi đôi với làm“
“Xóa tư cách của ông Võ Kim Cự thể hiện quyết tâm nói đi đôi với làm“

VOV.VN - Một khi cán bộ không còn đủ tư cách, phẩm chất thì việc bị kỷ luật là rất đúng và hợp lòng dân, thể hiện quyết tâm nói đi đôi với làm.

“Xóa tư cách của ông Võ Kim Cự thể hiện quyết tâm nói đi đôi với làm“

“Xóa tư cách của ông Võ Kim Cự thể hiện quyết tâm nói đi đôi với làm“

VOV.VN - Một khi cán bộ không còn đủ tư cách, phẩm chất thì việc bị kỷ luật là rất đúng và hợp lòng dân, thể hiện quyết tâm nói đi đôi với làm.

Ông Võ Kim Cự làm Phó Ban Chỉ đạo Đổi mới phát triển kinh tế tập thể
Ông Võ Kim Cự làm Phó Ban Chỉ đạo Đổi mới phát triển kinh tế tập thể

VOV.VN - Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban và 3 Phó Trưởng ban.

Ông Võ Kim Cự làm Phó Ban Chỉ đạo Đổi mới phát triển kinh tế tập thể

Ông Võ Kim Cự làm Phó Ban Chỉ đạo Đổi mới phát triển kinh tế tập thể

VOV.VN - Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban và 3 Phó Trưởng ban.

Báo cáo Quốc hội về trường hợp ông Võ Kim Cự, tăng thời gian chất vấn
Báo cáo Quốc hội về trường hợp ông Võ Kim Cự, tăng thời gian chất vấn

VOV.VN - Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu với ông Võ Kim Cự. Thời gian chất vấn tăng lên 3 ngày tại kỳ họp thứ 3.

Báo cáo Quốc hội về trường hợp ông Võ Kim Cự, tăng thời gian chất vấn

Báo cáo Quốc hội về trường hợp ông Võ Kim Cự, tăng thời gian chất vấn

VOV.VN - Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu với ông Võ Kim Cự. Thời gian chất vấn tăng lên 3 ngày tại kỳ họp thứ 3.