Quảng Ninh “trình làng” tân Chủ tịch HĐND và UBND thuộc thế hệ 7X

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Chủ tịch HĐND, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Chiều nay (5/7), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn một số chức danh chủ chốt của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với sự tín nhiệm của 100% đại biểu dự kỳ họp.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng

Ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với sự tín nhiệm của 100% đại biểu dự kỳ họp.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã được Trung ương cho phép kiện toàn nhân sự tại chỗ cho các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các bước giới thiệu nhân sự đều cơ bản đạt số phiếu đồng thuận tối đa từ cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Thắng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bày tỏ vinh dự đồng thời xác định rõ nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cam kết thực hiện bằng các giải pháp mạnh mẽ, đột phá với kết quả và những con số cụ thể trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1973, nguyên quán huyện Từ Liêm, Hà Nội) là Tiến sĩ Tài chính - Lý thuyết tiền tệ, trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Văn Thắng hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; từng trải qua các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietinbank, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký

Ông Nguyễn Xuân Ký (sinh năm 1972, nguyên quán huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) có trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Xuân Ký hiện là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, từng là Bí thư Thành ủy Móng Cái, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Tại kỳ họp chiều nay, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Đọc (có đơn xin thôi trước 6 tháng so với thời điểm nghỉ hưu) và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Long (đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5/2019); miễn nhiệm và bầu bổ sung một số Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thuận làm Giám đốc Sở GD-ĐT
Đà Nẵng bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thuận làm Giám đốc Sở GD-ĐT

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng vừa công bố Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thuận, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng giữ chức Giám đốc Sở này.

Đà Nẵng bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thuận làm Giám đốc Sở GD-ĐT

Đà Nẵng bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thuận làm Giám đốc Sở GD-ĐT

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng vừa công bố Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thuận, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng giữ chức Giám đốc Sở này.

Ban Bí thư chỉ định ông Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Hà Tĩnh
Ban Bí thư chỉ định ông Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Hà Tĩnh

VOV.VN - Ban Bí thư vừa có quyết định luân chuyển, chỉ định ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên UBKT Trung ương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Ban Bí thư chỉ định ông Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Hà Tĩnh

Ban Bí thư chỉ định ông Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Hà Tĩnh

VOV.VN - Ban Bí thư vừa có quyết định luân chuyển, chỉ định ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên UBKT Trung ương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương
Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định và mong muốn Bộ trưởng Y tế sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định và mong muốn Bộ trưởng Y tế sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.