Bắt đối tượng lừa đảo làm sổ đỏ chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Vịnh (SN 1993, trú tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, năm 2022 và 2023 Vịnh đã thông tin gian dối là mình có mối quan hệ với cán bộ đang công tác tại UBND tỉnh và các huyện nên có khả năng bao làm sổ đỏ và đã làm được sổ đỏ cho nhiều người. 

Tin tưởng Vịnh nên nhiều hộ dân đã đưa tiền nhờ Vịnh làm sổ đỏ. Để tạo thêm niềm tin, sau khi nhận tiền, Vịnh thuê người đo đạc và viết hợp đồng làm giấy tờ, yêu cầu người dân cung cấp thêm thông tin để làm hồ sơ. Tiếp đó, lấy lý do phải nộp thuế, lệ phí mới có được sổ đỏ Vịnh yêu cầu các hộ dân đưa thêm tiền.

Với thủ đoạn đó, Vịnh đã lừa và chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của 28 hộ dân trên địa các huyện Đắk Mil, Đắk Glong, Đắk Song và Tuy Đức.  

Ngoài ra, Vịnh còn thuê 2 xe ô tô của 1 hộ dân ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp mang đi cầm cồ để chiếm đoạt 875 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được Vịnh sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở rộng, điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lên mạng làm "sổ đỏ" giả để lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng
Lên mạng làm "sổ đỏ" giả để lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng

VOV.VN - Để thực hiện hành vi lừa đảo, Bùi Văn Tuấn (SN 1991, Tân Lạc, Hòa Bình) lên mạng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi lừa của nạn nhân hơn 1,4 tỷ đồng.

Lên mạng làm "sổ đỏ" giả để lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng

Lên mạng làm "sổ đỏ" giả để lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng

VOV.VN - Để thực hiện hành vi lừa đảo, Bùi Văn Tuấn (SN 1991, Tân Lạc, Hòa Bình) lên mạng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi lừa của nạn nhân hơn 1,4 tỷ đồng.

Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng và khám xét nơi ở một đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng và khám xét nơi ở một đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

25 năm tù cho đối tượng cầm đầu đường dây làm sổ đỏ giả đánh tráo sổ thật để lừa đảo
25 năm tù cho đối tượng cầm đầu đường dây làm sổ đỏ giả đánh tráo sổ thật để lừa đảo

VOV.VN - Trong 2 ngày 15 và 16/3, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 10 bị cáo trong đường dây làm sổ đỏ giả đánh tráo sổ thật để lừa đảo.

25 năm tù cho đối tượng cầm đầu đường dây làm sổ đỏ giả đánh tráo sổ thật để lừa đảo

25 năm tù cho đối tượng cầm đầu đường dây làm sổ đỏ giả đánh tráo sổ thật để lừa đảo

VOV.VN - Trong 2 ngày 15 và 16/3, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 10 bị cáo trong đường dây làm sổ đỏ giả đánh tráo sổ thật để lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền
Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lợi dụng tình hình “sốt đất” tại nhiều địa phương, thời gian qua, tại một số nơi xuất hiện tình trạng, các đối tượng lừa đảo làm sổ đỏ giả, sau đó thực hiện các giao dịch “đặt cọc” để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lợi dụng tình hình “sốt đất” tại nhiều địa phương, thời gian qua, tại một số nơi xuất hiện tình trạng, các đối tượng lừa đảo làm sổ đỏ giả, sau đó thực hiện các giao dịch “đặt cọc” để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại.

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài, tháng 10/2021, Loan xem thông tin trên mạng xã hội, sau đó nhờ người làm giả sổ đỏ thửa đất của cha ruột sang tên của mình, với giá 75 triệu đồng.

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài, tháng 10/2021, Loan xem thông tin trên mạng xã hội, sau đó nhờ người làm giả sổ đỏ thửa đất của cha ruột sang tên của mình, với giá 75 triệu đồng.

 Bắt giám đốc doanh nghiệp làm giả sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
 Bắt giám đốc doanh nghiệp làm giả sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Giám đốc này đã làm giả 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó bán cho ông N.Q., ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng để chiếm đoạt 18 tỷ đồng của người này.

 Bắt giám đốc doanh nghiệp làm giả sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

 Bắt giám đốc doanh nghiệp làm giả sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Giám đốc này đã làm giả 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó bán cho ông N.Q., ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng để chiếm đoạt 18 tỷ đồng của người này.