Sự nghiệp chính trị của tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng

VOV.VN - Trước khi tham gia làm chính trị, ông Lữ Văn Hùng là Đại tá quân đội, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Sáng 30/12, với 49/49 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia bỏ phiếu đồng ý, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Trần Công Chánh nhận quyết định nghỉ hưu cùng ngày. Trong ảnh, ông Lữ Văn Hùng (giữa) được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang.

Ông Lữ Văn Hùng sinh ngày 1/1/1963 tại xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang.
Ông Hùng có trình độ đại học chuyên ngành quân sự; cao cấp lý luận chính trị. Trước khi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ông Hùng là Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang. Trong ảnh, ông Lữ Văn Hùng (phải) và ông Trần Công Chánh (Ảnh: Zing)
Tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa VIII, ông Lữ Văn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%. Trong ảnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Lữ Văn Hùng. Ảnh: TTXVN
Tiếp đó, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, ông Hùng tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 50/50 (đạt 100%). Trong ảnh, ông Lữ Văn Hùng phát biểu sau khi được bầu Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: TTXVN
Trước đó, ngày 15/11, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến nhân sự cho chức danh Bí thư Tỉnh ủy. Ông Lữ Văn Hùng cùng với ông Huỳnh Thanh Tạo - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh được giới thiệu cho chức danh Bí thư tỉnh ủy. Kết quả, 91/91 cán bộ chủ chốt của tỉnh đồng ý giới thiệu ông Lữ Văn Hùng cho chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Trong ảnh, ông Lữ Văn Hùng (trái) nhận hoa chúc mừng từ ông Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban tổ chức TƯ (Ảnh: Dân Trí)
Sau hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt, Tỉnh ủy cũng đã tiến hành họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu ông Lữ Văn Hùng cho chức danh Bí thư Tỉnh ủy. (Ảnh: TTXVN)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hậu Giang chính thức nghỉ hưu trước tuổi
Bí thư Hậu Giang chính thức nghỉ hưu trước tuổi

Sau nhiều lần đề đạt nguyện vọng xin được nghỉ hưu sớm vì lý do tuổi tác và sức khỏe, Bí thư Hậu Giang Trần Công Chánh chính thức nghỉ hưu từ 1/1/2018

Bí thư Hậu Giang chính thức nghỉ hưu trước tuổi

Bí thư Hậu Giang chính thức nghỉ hưu trước tuổi

Sau nhiều lần đề đạt nguyện vọng xin được nghỉ hưu sớm vì lý do tuổi tác và sức khỏe, Bí thư Hậu Giang Trần Công Chánh chính thức nghỉ hưu từ 1/1/2018

Công bố quyết định nghỉ hưu với Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang
Công bố quyết định nghỉ hưu với Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

VOV.VN - Công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Trần Công Chánh. Ông Lữ Văn Hùng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Công bố quyết định nghỉ hưu với Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Công bố quyết định nghỉ hưu với Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

VOV.VN - Công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Trần Công Chánh. Ông Lữ Văn Hùng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang