Thiếu tướng Lê Đông Phong giữ chức Giám đốc Công an TP.HCM

Thiếu tướng Lê Đông Phong – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy CATP được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM.

Chiều 28/9, tại trụ sở Công an TP.HCM, Thượng tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến trao các quyết định gồm: công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc Trung tướng Nguyễn Chí Thành thôi giữ chức vụ Giám đốc CA TP.HCM, nghỉ chờ hưu theo chế độ và trao quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Đông Phong – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy CATP, giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM.

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền trao quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc CA TP.HCM cho Trung tướng Nguyễn Chí Thành (thứ 3 từ trái sang) nghỉ chờ hưu theo chế độ và trao quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Đông Phong – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy CATP, giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM (bên trái, ngoài cùng) 

Trước đó, ngày 3/8, Thiếu tướng Lê Đông Phong đã được Đại hội Đảng bộ Công an TP.HCM lần thứ XI tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Thiếu tướng Lê Đông Phong, SN 1960, tại tỉnh Long An, là Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc CATP. Thiếu tướng Lê Đông Phong gia nhập lực lượng CAND năm 1978, từng giữ các chức vụ: Phó Chánh văn phòng (nay là Phòng Tham mưu), Phó trưởng phòng CSĐT, Trưởng Phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Lê Đông Phong phát biểu trong buổi lễ nhận chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Lê Đông Phong tốt nghiệp Thạc sĩ Luật – chuyên ngành luật (Đại học Luật TPHCM), Cử nhân Học viện An ninh, Cử nhân Anh Văn, Đại học Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên