Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường nghỉ hưu từ 1/11

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường là nhà ngoại giao chuyên nghiệp với hơn 30 năm kinh nghiệm làm công tác đối ngoại.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1495/QĐ-TTg về việc Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2019. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường. (Ảnh: VGP)

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường là nhà ngoại giao chuyên nghiệp với hơn 30 năm kinh nghiệm làm công tác đối ngoại.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường tốt nghiệp Đại học Ngoại giao, Việt Nam (khóa học 1976 - 1981) và có bằng Thạc sĩ ngành Quan hệ Quốc tế, Trường Luật Fletcher, thuộc Đại học Tufts (Hoa Kỳ) khóa học 1996 -1997. Ông cũng đã từng tham dự khóa học về Quản lý Hành chính công (năm 1997) tại Trường Maxwell, Đại học Syracuse.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường đã tham dự Chương trình dành cho các nhà lãnh đạo Việt Nam thuộc Trường Kenedy, Đại học Harvard năm 2009. Từ năm 2011 đến 2014, ông là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ. Năm 2015 đến 2018, ông là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng tuổi nghỉ hưu: Quốc hội vẫn chưa hài lòng về 2 phương án
Tăng tuổi nghỉ hưu: Quốc hội vẫn chưa hài lòng về 2 phương án

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình 2 phương án quy định tăng tuổi nghỉ hưu trong Bộ luật Lao động. Đại biểu thảo luận vẫn còn ý kiến khác nhau.

Tăng tuổi nghỉ hưu: Quốc hội vẫn chưa hài lòng về 2 phương án

Tăng tuổi nghỉ hưu: Quốc hội vẫn chưa hài lòng về 2 phương án

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình 2 phương án quy định tăng tuổi nghỉ hưu trong Bộ luật Lao động. Đại biểu thảo luận vẫn còn ý kiến khác nhau.

Tăng tuổi nghỉ hưu: Không nên cào bằng giữa các ngành nghề?
Tăng tuổi nghỉ hưu: Không nên cào bằng giữa các ngành nghề?

VOV.VN - Việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với nữ lên 60 tuổi và 62 tuổi với nam giới không nên cào bằng ở mọi đối tượng, ngành nghề...

Tăng tuổi nghỉ hưu: Không nên cào bằng giữa các ngành nghề?

Tăng tuổi nghỉ hưu: Không nên cào bằng giữa các ngành nghề?

VOV.VN - Việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với nữ lên 60 tuổi và 62 tuổi với nam giới không nên cào bằng ở mọi đối tượng, ngành nghề...

Tuổi nghỉ hưu của nam và nữ có khoảng cách như thế nào là phù hợp?
Tuổi nghỉ hưu của nam và nữ có khoảng cách như thế nào là phù hợp?

VOV.VN - Dự kiến, mỗi năm tăng tuổi nghỉ hưu 3 tháng với nam, 4 tháng với nữ để nam nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi vào 2035.

Tuổi nghỉ hưu của nam và nữ có khoảng cách như thế nào là phù hợp?

Tuổi nghỉ hưu của nam và nữ có khoảng cách như thế nào là phù hợp?

VOV.VN - Dự kiến, mỗi năm tăng tuổi nghỉ hưu 3 tháng với nam, 4 tháng với nữ để nam nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi vào 2035.