TPHCM, Long An có tân Giám đốc Công an

Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại TPHCM và Long An.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng Đại tá Lê Hồng Nam.

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Đại tá Lê Hồng Nam là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an, sau đó được điều động và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An, đồng chí đã nỗ lực cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Long An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, được lãnh đạo Bộ Công an, các cấp, các ngành và nhân dân Long An ghi nhận, đánh giá cao.

Nay được lãnh đạo Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tin rằng trên cương vị mới, ông Lê Hồng Nam sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lâm Minh Hồng.

Đối với Đại tá Lâm Minh Hồng, tân Giám đốc Công an tỉnh Long An, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu trên cương vị mới, đồng chí  nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Long An lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an tỉnh Long An thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác đặt ra, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên