Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng còn thấp

VOV.VN - Sáng 28/5, Thành uỷ Đà Nẵng sơ kết 4 năm thực hiện đề án Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2020.

Đến cuối năm 2013, thành phố Đà Nẵng có 32/49 sở, ban, ngành chưa có cán bộ chủ chốt là nữ; tỉ lệ cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý chỉ hơn 10%. Việc bố trí cán bộ nữ chưa tương xứng với sự phát triển của thành phố. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng chỉ đạt 13,5% (chưa đạt tỷ lệ 15% theo quy định).

Toàn cảnh Hội nghị.

So với nhiều địa phương trong cả nước, hiện nay các cán bộ nữ tại thành phố Đà Nẵng tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp vẫn còn thấp, các chức danh cán bộ chủ chốt cấp thành phố (Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND...) hiện nay chưa có cán bộ nữ.

Một số cơ quan thuộc khối Đảng, chính quyền khi có lãnh đạo chủ chốt nữ nghỉ hưu chưa kịp thời bổ sung. 12/29 cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền chưa có cán bộ chủ chốt là nữ và 3/7 quận, huyện chưa có cán bộ chủ chốt là nữ. 

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế này là một số cấp uỷ chưa có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ nữ. Một số đơn vị chưa có kế hoạch đưa cán bộ nữ vào nguồn cán bộ kế cận, dẫn đến tình trạng hụt hẫng về cán bộ. Bên cạnh đó, một số cán bộ nữ còn tư tưởng an phận, chưa nỗ lực phấn đấu tham gia vào các chức danh lãnh đạo.

Ông Trần Văn Trường, Bí thư huyện ủy Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đề xuất thành phố cần có cơ chế hỗ trợ cán bộ nữ: “Khi phê duyệt quy hoạch thì hiện nay cấp huyện tối thiểu phải 2 cán bộ chủ chốt là nữ trong Ban Thường vụ Thành ủy. Tôi đề nghị phải quan tâm và quy hoạch cấp cao hơn. Về đào tạo thì tôi đề nghị thành phố có quan tâm hơn về chỉ tiêu gửi thêm một cán bộ nữ trong đào tạo, kể cả đào tạo về kỹ năng, chuyên môn. Và có chính sách riêng để hỗ trợ cán bộ nữ trong việc luân chuyển về cơ sở”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ một số tỉnh miền Trung: Hụt hẫng cán bộ nữ
Đại hội Đảng bộ một số tỉnh miền Trung: Hụt hẫng cán bộ nữ

VOV.VN - Sau Đại hội, dù đã chuẩn bị chu đáo trong công tác nhân sự nhưng tỷ lệ cán bộ nữ trúng cử cấp ủy mới vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Đại hội Đảng bộ một số tỉnh miền Trung: Hụt hẫng cán bộ nữ

Đại hội Đảng bộ một số tỉnh miền Trung: Hụt hẫng cán bộ nữ

VOV.VN - Sau Đại hội, dù đã chuẩn bị chu đáo trong công tác nhân sự nhưng tỷ lệ cán bộ nữ trúng cử cấp ủy mới vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Cán bộ nữ tham gia hệ thống chính trị còn thấp: Vì sao?
Cán bộ nữ tham gia hệ thống chính trị còn thấp: Vì sao?

VOV.VN -Nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ nữ tham gia hệ thống chính trị chưa đạt là do công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức nữ còn chậm.

Cán bộ nữ tham gia hệ thống chính trị còn thấp: Vì sao?

Cán bộ nữ tham gia hệ thống chính trị còn thấp: Vì sao?

VOV.VN -Nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ nữ tham gia hệ thống chính trị chưa đạt là do công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức nữ còn chậm.

Tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số
Tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số

VOV.VN -Chiều 21/6, tại Nhà Quốc hội diễn ra “Hội thảo về tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số”.

Tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số

Tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số

VOV.VN -Chiều 21/6, tại Nhà Quốc hội diễn ra “Hội thảo về tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số”.