Ai Cập đẩy mạnh thực hiện sáng kiến khí đốt hóa ô tô

VOV.VN - Chính phủ Ai Cập khẳng định tiếp tục kế hoạch mở rộng sử dụng khí đốt tự nhiên cho các phương tiện giao thông và áp dụng sáng kiến ​​chuyển đổi việc sử dụng nhiên liệu của ô tô từ xăng sang khí đốt.

Theo Trung tâm truyền thông của Chính phủ Ai Cập, sáng kiến ​​chuyển đổi các phương tiện giao thông sang hoạt động bằng khí tự nhiên là một trong những sáng kiến ​​quốc gia đầy tham vọng, được kết hợp với chiến lược quốc gia nhằm nâng cao mức sống và cung cấp cho người dân những dịch vụ tốt nhất. Bên cạnh đó, sáng kiến này còn hỗ trợ tích cực cho ngành công nghiệp ô tô quốc gia, giúp tối đa hóa lợi ích từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ai Cập trong bối cảnh nước này đang liên tục phát hiện thêm các mỏ khí đốt mới thời gian gần đây.

Sáng kiến ​​trên được Chính phủ Ai Cập đưa ra vào tháng 1/2020 nhằm mục đích khuyến khích các chủ phương tiện giao thông sử dụng khí đốt tự nhiên, qua đó giúp tiết kiệm khoảng 50% chi phí so với nhiên liệu truyền thống là dầu diesel và xăng. Ngoài ra sử dụng khí tự nhiên còn giảm được lượng khí thải độc hại so với nhiên liệu truyền thống, qua đó giảm tỷ lệ gây ô nhiễm môi trường và mang lại diện mạo văn minh hơn cho giao thông.

Tính đến nay sáng kiến trên đã thu hút hơn 57.000 người đăng ký tham gia, trong đó khoảng 22.000 người đã tham gia một cách thực sự đầy đủ. Dự kiến trong giai đoạn đầu thực hiện sáng kiến sẽ có khoảng 150.000 phương tiện được chuyển đổi sang hoạt động bằng khí đốt tự nhiên trong vòng 3 năm, với chi phí khoảng 1,2 tỷ bảng Ai Cập (tương đương khoảng 80 triệu USD). Chi phí này sẽ được tài trợ bởi cơ quan hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Ai Cập cũng đồng ý ​​cấp khoản vay 15 tỷ bảng Ai Cập (tương đương 1 tỷ USD) để tài trợ cho các khách hàng cá nhân muốn chuyển đổi sang các loại xe ô tô sử dụng nhiên liệu kép (xăng - khí tự nhiên). Chính phủ Ai Cập cũng có kế hoạch tăng số lượng các trạm cung cấp khí tự nhiên cho xe ô tô trên toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất Địa Trung Hải
Phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất Địa Trung Hải

VOV.VN -Tập đoàn năng lượng ENI của Italy vừa phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi lớn nhất từ trước tới nay ở Địa Trung Hải.

Phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất Địa Trung Hải

Phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất Địa Trung Hải

VOV.VN -Tập đoàn năng lượng ENI của Italy vừa phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi lớn nhất từ trước tới nay ở Địa Trung Hải.

Iran sẵn sàng cung cấp khí đốt tự nhiên tới châu Âu
Iran sẵn sàng cung cấp khí đốt tự nhiên tới châu Âu

VOV.VN - Tờ tạp chí Tài chính có trụ sở tại Iran hôm nay đưa tin, Iran đang thảo luận kế hoạch nhằm cung cấp khí đốt tự nhiên tới các nước châu Âu.

Iran sẵn sàng cung cấp khí đốt tự nhiên tới châu Âu

Iran sẵn sàng cung cấp khí đốt tự nhiên tới châu Âu

VOV.VN - Tờ tạp chí Tài chính có trụ sở tại Iran hôm nay đưa tin, Iran đang thảo luận kế hoạch nhằm cung cấp khí đốt tự nhiên tới các nước châu Âu.

EU cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Iran
EU cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Iran

(VOV) - Các thành viên EU cũng sẽ thông qua lệnh trừng phạt mới với Iran tại cuộc họp các Bộ trưởng EU vào ngày 15/10.

EU cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Iran

EU cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Iran

(VOV) - Các thành viên EU cũng sẽ thông qua lệnh trừng phạt mới với Iran tại cuộc họp các Bộ trưởng EU vào ngày 15/10.