Mazda cân nhắc tăng tỷ lệ nội địa hóa tại Mỹ để tránh thuế

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ áp đặt hàng rào thuế quan bảo hộ cao, nhiều doanh nghiệp ô tô của Nhật Bản, trong đó có hãng Mazda, đã phải tính đến việc nâng cao lượng sản xuất tại Mỹ để giảm thiểu thiệt hại. 

Mới đây, ban lãnh đạo của hãng ô tô Mazda – Nhật Bản cho biết, đang cân nhắc việc tăng số lượng sản xuất xe tại Mỹ nhằm đối phó với mức thuế mà Washington áp dụng cho các loại ô tô nhập khẩu từ nước ngoài.

Hiện nay, Mazda đang vận hành một nhà máy tại tiểu bang Alabama của Mỹ. Các loại xe của Mazda sản xuất tại nhà máy này không chỉ tiêu thụ tại thị trường Mỹ, mà còn xuất khẩu sang Canada và Mexico, trong đó, lượng bán sang Canada là khoảng 17.000 xe/năm.

Tuy nhiên, do hàng rào thuế quan của Nhà Trắng, Mazda đã quyết định dừng sản xuất các loại xe dành cho thị trường Canada từ 12/5 tới. Thay vào đó, hãng này sẽ tăng sản lượng các loại xe dành riêng cho thị trường Mỹ, mặc dù từ trước đến nay, các loại xe dành cho thị trường Mỹ của Mazda chủ yếu được nhập khẩu từ Nhật Bản.

Trước đó, “ông lớn” Toyota của Nhật Bản cũng vừa quyết định một khoản đầu tư mới vào Mỹ lên tới 12,5 tỷ Yên (tương đương khoảng 88 triệu USD) để mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm cho một nhà máy của doanh nghiệp này tại Tiểu bang Tây Virginia – miền Nam nước Mỹ. Với khoản tiền này, Toyota sẽ bổ sung một dây chuyền lắp ráp linh kiện, phụ tùng chủ yếu được sử dụng nhằm tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu và động lực… của các dòng xe hybrid. Dự kiến, dây chuyền mới này sẽ được đưa vào sử dụng từ nửa cuối năm 2026.

Việc ngày càng nhiều các doanh nghiệp ô tô của Nhật Bản nâng cao tỷ lệ nội địa hóa tại Mỹ, theo đúng kịch bản mong muốn của Tổng thống Donald Trump, được coi là một trong những nỗ lực nhằm giảm đến mức ít nhất những thiệt hại đang ngày một gia tăng do chính sách thuế quan của Mỹ gây ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Canada áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ
Canada áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 03/04 tuyên bố nước này sẽ trả đũa các biện pháp thuế quan của Mỹ với việc áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ.

Canada áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ

Canada áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 03/04 tuyên bố nước này sẽ trả đũa các biện pháp thuế quan của Mỹ với việc áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ.

Mỹ áp thuế ô tô làm gia tăng căng thẳng thương mại, thị trường toàn cầu chao đảo
Mỹ áp thuế ô tô làm gia tăng căng thẳng thương mại, thị trường toàn cầu chao đảo

VOV.VN - Hôm qua (26/3) (theo giờ địa phương - tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế 25% đối với tất cả ô tô nhập khẩu và các khoản thuế này có hiệu lực từ ngày 3/4.

Mỹ áp thuế ô tô làm gia tăng căng thẳng thương mại, thị trường toàn cầu chao đảo

Mỹ áp thuế ô tô làm gia tăng căng thẳng thương mại, thị trường toàn cầu chao đảo

VOV.VN - Hôm qua (26/3) (theo giờ địa phương - tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế 25% đối với tất cả ô tô nhập khẩu và các khoản thuế này có hiệu lực từ ngày 3/4.

Mỹ áp thuế nhập khẩu ô tô và linh kiện hơn 460 tỷ USD theo chính sách của Trump
Mỹ áp thuế nhập khẩu ô tô và linh kiện hơn 460 tỷ USD theo chính sách của Trump

VOV.VN - Theo phân tích của Reuters dựa trên mã thuế quan được công bố trong một thông báo của chính phủ liên bang Mỹ vào ngày 2/4 vừa qua, mức thuế 25% của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp dụng cho hơn 460 tỷ USD hàng nhập khẩu ô tô và linh kiện mỗi năm.

Mỹ áp thuế nhập khẩu ô tô và linh kiện hơn 460 tỷ USD theo chính sách của Trump

Mỹ áp thuế nhập khẩu ô tô và linh kiện hơn 460 tỷ USD theo chính sách của Trump

VOV.VN - Theo phân tích của Reuters dựa trên mã thuế quan được công bố trong một thông báo của chính phủ liên bang Mỹ vào ngày 2/4 vừa qua, mức thuế 25% của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp dụng cho hơn 460 tỷ USD hàng nhập khẩu ô tô và linh kiện mỗi năm.