Việt Nam là thị trường có tiềm năng phát triển phân khúc xe thể thao và siêu xe

VOV.VN - Đây là nhận định của ông Francesco Scardaoni - Giám đốc Khu vực của Automobili Lamborghini tại châu Á - Thái Bình Dương khi được hỏi về tiềm năng của thị trường ô tô Việt.

PV: Ông đánh giá thế nào về thị trường ô tô Việt Nam nói chung và siêu xe nói riêng hiện nay?

Ông Francesco Scardaoni: Năm 2021 và 2022 chứng kiến ​​sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam nhờ tăng trưởng kinh tế, dẫn đến nhu cầu di chuyển cá nhân ngày càng tăng và dĩ nhiên là doanh số bán xe cũng tăng theo.

Trong phân khúc siêu xe tại Việt Nam, cộng đồng những cá nhân có thu nhập cao thường xuyên chi tiêu cho mặt hàng xa xỉ, trong đó có cả siêu xe thể thao, đang ngày càng gia tăng và mở rộng. Chúng tôi nhận thấy hoạt động kinh doanh của Lamborghini đang phát triển, cũng như sự quan tâm đến từ các khách hàng Việt Nam. Đây là một thị trường có tiềm năng phát triển to lớn ở phân khúc xe thể thao và siêu xe. Chúng tôi đã chứng kiến những con số kinh doanh ổn định và nhận được nhiều phản hồi tích cực, và chúng tôi hy vọng đà phát triển này vẫn tiếp tục.

Dù năm 2023 là một năm khó khăn trên toàn cầu nhưng chúng tôi không bị ảnh hưởng, mà thay vào đó là lợi nhuận, số lượng xe bán ra cũng như nhận thấy nhu cầu cá nhân hóa của các mẫu xe gia tăng. Tại Việt Nam, chúng tôi đã nhận được các đơn đặt hàng đến năm 2024, việc này cho thấy tiềm năng kinh doanh ở Việt Nam ngày càng tăng. Ngoài ra, trên thế giới số lượng đơn hàng trên quy mô toàn cầu của mẫu xe điện khí hóa hiệu suất cao V12 mới ra mắt là Revuelto đến năm 2026.

PV: Hiện nay tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, điều này có ảnh hưởng lớn đến Lamborghini không? Ảnh hưởng như thế nào?

Ông Francesco Scardaoni: Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, Lamborghini đã chứng minh nội lực mạnh mẽ và kiên cường với tư cách là một thương hiệu toàn cầu, chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái. Trên thực tế, lợi nhuận, doanh số bán hàng cũng như các đơn hàng mang mức độ tùy chỉnh cá nhân hóa trên các mẫu ô tô đều gia tăng.

Các đơn hàng tại Việt Nam đều đã được đặt đến tận năm 2024, điều đó cho thấy tiềm năng ngày càng phát triển của thị trường Việt Nam. Ngoài ra ở quy mô toàn cầu, mẫu xe điện khí hóa hiệu suất cao V12 mới ra mắt là Revuelto đã được đặt hàng cho đến tận năm 2026.

PV: Được biết, năm 2023 là năm kỉ niệm 60 năm thành lập thương hiệu, vậy theo ông đâu là mẫu xe Lamborghini thành công nhất trong 60 năm qua?

Ông Francesco Scardaoni: Nhiều sự kiện kỷ niệm đã diễn ra trong khu vực nhân dịp kỷ niệm 60 năm Lamborghini. Và nằm trong khuôn khổ của lễ kỷ niệm 60 năm, Lamborghini cũng tung ra phiên bản giới hạn gồm 60 chiếc, là những mẫu Huracán STO, Tecnica và EVO Spyder, ra mắt tại Tuần lễ Thiết kế Milan (Italia) vào tháng 4 vừa qua. Để tôn bật sự độc đáo của dòng xe đặc biệt này, mỗi chiếc xe đều được tô điểm bằng tấm sợi carbon “1 of 60” và logo “60th” sơn trên cửa và thêu trên ghế. Đi cùng là những màu sơn ngoại thất dành riêng cho kỷ niệm 60 năm.

Ngoài ra, còn có những cột mốc đáng nhớ khác của Lamborghini diễn ra trong năm đặc biệt này:

- Invencible và Autentica: Hai mẫu xe độc nhất vô nhị được tạo ra để kỷ niệm sự kết thúc của kỷ nguyên những chiếc siêu xe mang động cơ V12

- Revuelto: Ra mắt siêu xe điện khí hóa hiệu suất cao V12 đầu tiên

- SC63: Nguyên mẫu xe hybrid dành cho những cuộc đua sức bền đầu tiên được ra mắt tại Lễ hội tốc độ Goodwood. Dự án Le Mans Daytona h (LMDh) đại diện cho một khái niệm mới trong bộ môn đua xe và phù hợp với lộ trình chiến lược Direzione Cor Tauri từng được công bố vào năm 2021.

PV: Năm 2024 sắp đến, chúng ta có thể mong đợi sản phẩm/mẫu mã nào sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam?

Ông Francesco Scardaoni: Chúng tôi vừa ra mắt mẫu xe hybrid hiệu suất cao V12 đầu tiên Revuelto và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Mẫu xe này sẽ được giới thiệu tới khách hành và truyền thông Việt Nam vào năm 2024. Mục tiêu của chúng tôi là chúng hoàn thành giai đoạn hybrid hóa đối với tất cả các dòng sản phẩm trong năm 2025 với sự ra mắt của mẫu xe Urus PHEV (hybrid sạc điện) đầu tiên, sau đó là mẫu PHEV kế thừa Huracán. Hai mẫu xe này được dự kiến sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào khoảng thời gian này.

PV: Như chúng ta đều biết, Lamborghini đã và đang chuyển sang điện khí hóa, vậy quá trình này đến nay diễn ra như thế nào và ông có thể chia sẻ về kế hoạch ra mắt dòng sản phẩm điện khí hóa được không?

Ông Francesco Scardaoni: Theo kế hoạch Direzione Cor Tauri đã được công bố vào năm 2021, chúng tôi hiện đang trong giai đoạn hybrid hóa từ năm 2023-2024, bắt đầu với việc ra mắt mẫu xe điện khí hóa hiệu suất cao V12 (HPEV) đầu tiên của Lamborghini là Revuelto vào tháng 3 năm nay.

Vào năm 2024, chúng tôi sẽ bắt đầu hybrid hóa những dòng xe còn lại bao gồm Urus & Huracan. Lamborghini cũng vừa công bố chiếc xe concept 4 cửa thuần điện đầu tiên vào tháng 8 vừa qua: Lanzador và nhận được phản hồi rất tích cực của truyền thông cũng như khách hàng trên toàn cầu. Chiếc xe Lanzador dự kiến sẽ được chính thức ra mắt vào năm 2028.

Đối với thị trường Việt Nam chúng tôi hướng tới việc mang đến những trải nghiệm tuyệt vời và trọn vẹn nhất cho khách hàng thông qua các hoạt động lái xe dành cho cộng đồng chủ nhân Lamborghini được biết đến với tên gọi GIRO cũng như các sự kiện trải nghiệm lái.

PV: Xin cảm ơn ông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám phá showroom Lamborghini vừa mở cửa ở Việt Nam
Khám phá showroom Lamborghini vừa mở cửa ở Việt Nam

VOV.VN - Vừa qua, Automobili Lamborghini công bố khai trương showroom Lamborghini TP.HCM nhân kỷ niệm 60 năm thành lập thương hiệu. Showroom này được đặt tại khuôn viên khách sạn Hilton Saigon với diện tích mặt sàn 250m2.

Khám phá showroom Lamborghini vừa mở cửa ở Việt Nam

Khám phá showroom Lamborghini vừa mở cửa ở Việt Nam

VOV.VN - Vừa qua, Automobili Lamborghini công bố khai trương showroom Lamborghini TP.HCM nhân kỷ niệm 60 năm thành lập thương hiệu. Showroom này được đặt tại khuôn viên khách sạn Hilton Saigon với diện tích mặt sàn 250m2.

Muốn mua siêu xe Lamborghini Revuelto khách hàng phải đợi 2 năm
Muốn mua siêu xe Lamborghini Revuelto khách hàng phải đợi 2 năm

VOV.VN - CEO của Lamborghini, ông Stephan Winkelmann xác nhận siêu xe Revuelto thế hệ mới vừa được ra mắt đã được bán hết số lượng xe sản xuất trong vòng 2 năm sắp tới

Muốn mua siêu xe Lamborghini Revuelto khách hàng phải đợi 2 năm

Muốn mua siêu xe Lamborghini Revuelto khách hàng phải đợi 2 năm

VOV.VN - CEO của Lamborghini, ông Stephan Winkelmann xác nhận siêu xe Revuelto thế hệ mới vừa được ra mắt đã được bán hết số lượng xe sản xuất trong vòng 2 năm sắp tới

Phải chờ 2 năm nếu mua siêu xe Lamborghini Revuelto
Phải chờ 2 năm nếu mua siêu xe Lamborghini Revuelto

VOV.VN - Lamborghini Revuelto hiện đang được rất nhiều người ưa chuộng và dự báo sẽ bán hết cho đến cuối năm 2025.

Phải chờ 2 năm nếu mua siêu xe Lamborghini Revuelto

Phải chờ 2 năm nếu mua siêu xe Lamborghini Revuelto

VOV.VN - Lamborghini Revuelto hiện đang được rất nhiều người ưa chuộng và dự báo sẽ bán hết cho đến cuối năm 2025.

Toyota tạm dừng bán Land Cruiser vì quá nhiều đơn hàng chưa kịp trả khách
Toyota tạm dừng bán Land Cruiser vì quá nhiều đơn hàng chưa kịp trả khách

VOV.VN - Toyota đang hạn chế bán nhiều mẫu xe phổ biến của mình tại Nhật Bản do tình trạng tồn đọng sản xuất mà hãng đang cố gắng khắc phục.

Toyota tạm dừng bán Land Cruiser vì quá nhiều đơn hàng chưa kịp trả khách

Toyota tạm dừng bán Land Cruiser vì quá nhiều đơn hàng chưa kịp trả khách

VOV.VN - Toyota đang hạn chế bán nhiều mẫu xe phổ biến của mình tại Nhật Bản do tình trạng tồn đọng sản xuất mà hãng đang cố gắng khắc phục.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 11: Honda Civic Type R dẫn đầu
Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 11: Honda Civic Type R dẫn đầu

VOV.VN - Dẫn đầu Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 11/2023 là mẫu xe thể thao Honda Civic Type R, tiếp đó là Suzuki Ciaz, Toyota Yaris...

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 11: Honda Civic Type R dẫn đầu

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 11: Honda Civic Type R dẫn đầu

VOV.VN - Dẫn đầu Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 11/2023 là mẫu xe thể thao Honda Civic Type R, tiếp đó là Suzuki Ciaz, Toyota Yaris...

Giảm giá sập sàn, thị trường ô tô cần đòn bẩy kích cầu tiêu dùng
Giảm giá sập sàn, thị trường ô tô cần đòn bẩy kích cầu tiêu dùng

VOV.VN - Còn chưa đầy 1 tháng nữa là chính sách giảm 50% phí trước bạ của Chính phủ theo Nghị định 41 sẽ hết hiệu lực. Theo đó, giá xe đang có chiều hướng tiếp tục giảm sâu tạo thuận lợi để người tiêu dùng có thể mua được chiếc xe ưng ý với nhiều ưu đãi.

Giảm giá sập sàn, thị trường ô tô cần đòn bẩy kích cầu tiêu dùng

Giảm giá sập sàn, thị trường ô tô cần đòn bẩy kích cầu tiêu dùng

VOV.VN - Còn chưa đầy 1 tháng nữa là chính sách giảm 50% phí trước bạ của Chính phủ theo Nghị định 41 sẽ hết hiệu lực. Theo đó, giá xe đang có chiều hướng tiếp tục giảm sâu tạo thuận lợi để người tiêu dùng có thể mua được chiếc xe ưng ý với nhiều ưu đãi.