Dự báo thời tiết hôm nay: Cả nước chiều tối và đêm có mưa rào rải rác

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm, cả nước có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay (11/7): Cả nước ngày nắng, đêm có mưa và dông vài nơi
Dự báo thời tiết hôm nay (11/7): Cả nước ngày nắng, đêm có mưa và dông vài nơi

VOV.VN - Hầu hết các tỉnh, thành phố có thời tiết tốt, đêm có mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay (11/7): Cả nước ngày nắng, đêm có mưa và dông vài nơi

Dự báo thời tiết hôm nay (11/7): Cả nước ngày nắng, đêm có mưa và dông vài nơi

VOV.VN - Hầu hết các tỉnh, thành phố có thời tiết tốt, đêm có mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ C
Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ C

VOV.VN - Sáng 16/7, Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất là 34-36 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ C

VOV.VN - Sáng 16/7, Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất là 34-36 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có nơi mưa rất to và dông
Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có nơi mưa rất to và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên từ ngày 22/7 đến ngày 24/7 khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có nơi mưa rất to và dông

Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có nơi mưa rất to và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên từ ngày 22/7 đến ngày 24/7 khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.