Gió và mặt trời sẽ cung cấp hơn 1/3 năng lượng toàn cầu vào năm 2030

VOV.VN - Dự án năng lượng mặt trời và gió được dự đoán sẽ tạo ra ít nhất 33% điện năng toàn cầu, tăng từ mức khoảng 12% hiện nay dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch.

Viện Rocky Mountain (RMI) của Mỹ mới đây đã công bố 1 báo cáo cho biết, các dự án năng lượng mặt trời và gió đang trên đà chiếm hơn 1/3 sản lượng điện của thế giới vào năm 2030, báo hiệu rằng ngành năng lượng có thể đạt được sự thay đổi cần thiết để đáp ứng các mục tiêu khí hậu toàn cầu.

Đặc phái viên về khí hậu của UAE và Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 - Ông Sultan al-Jaber hồi đầu năm nay đã kêu gọi, tăng gấp 3 lần sản lượng năng lượng tái tạo vào năm 2030 để hạn chế phát thải khí nhà kính và giúp đạt được các mục tiêu đặt ra theo thỏa thuận khí hậu Paris 2015.

Báo cáo của Viện Rocky Mountain cũng nêu rõ, tăng trưởng ngành theo cấp số nhân, có nghĩa là các dự án năng lượng mặt trời và gió được dự đoán sẽ tạo ra ít nhất 33% điện năng toàn cầu, tăng từ mức khoảng 12% hiện nay, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch.

Báo cáo cho biết thêm, chi phí năng lượng mặt trời, vốn đã là hình thức sản xuất điện rẻ nhất, sẽ giảm giá xuống mức thấp nhất là 20 USD/MWh từ khoảng 40 USD/MWh giờ hiện nay, khi nhiều dự án được triển khai và quy mô kinh tế được cải thiện.

Ông Kingsmill Bond, Giám đốc cấp cao của Viện Rocky Mountain nêu rõ, lợi ích của việc triển khai năng lượng tái tạo nhanh chóng là đảm bảo an ninh năng lượng và tính độc lập cao hơn, cộng với giảm giá năng lượng trong dài hạn, vì đây là công nghệ sản xuất nên càng lắp đặt nhiều sẽ càng rẻ.

Viện Rocky Mountain là 1 tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ tập trung vào lĩnh vực năng lượng sạch, đã thực hiện nghiên cứu với sự hợp tác của Quỹ Trái đất Bezos trị giá 10 tỷ USD do chủ sở hữu Amazon - tỷ phú Jeff Bezos thành lập, nhằm tài trợ cho các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 ưu tiên trong đột phá chiến lược thể chế phát triển năng lượng
3 ưu tiên trong đột phá chiến lược thể chế phát triển năng lượng

VOV.VN - Năng lượng là yếu tố thông thể thiếu của sản xuất và sự sống. Thể chế phát triển năng lượng cần đột phá chiến lược để phát huy hiệu quả năng lượng trong quá trình phát triển thành quốc gia thu nhập trung bình cao, công nghiệp hiện đại 2030, Đột phá này cần đáp ứng đồng thời 3 yêu cầu hàng đầu có mối quan hệ qua lại.

3 ưu tiên trong đột phá chiến lược thể chế phát triển năng lượng

3 ưu tiên trong đột phá chiến lược thể chế phát triển năng lượng

VOV.VN - Năng lượng là yếu tố thông thể thiếu của sản xuất và sự sống. Thể chế phát triển năng lượng cần đột phá chiến lược để phát huy hiệu quả năng lượng trong quá trình phát triển thành quốc gia thu nhập trung bình cao, công nghiệp hiện đại 2030, Đột phá này cần đáp ứng đồng thời 3 yêu cầu hàng đầu có mối quan hệ qua lại.

Trở ngại lớn nhất trong quá trình chuyển đổi năng lượng tại Australia
Trở ngại lớn nhất trong quá trình chuyển đổi năng lượng tại Australia

VOV.VN - Chuyển đổi từ việc sử dụng năng lượng hóa thạch sang các dạng năng lượng sạch đang là xu hướng cả thế giới hướng đến nhằm làm giảm khí nhà kính. Tại Australia, quá trình này bắt đầu được thúc đẩy mạnh mẽ song đang phải đối mặt với trở ngại rất lớn.

Trở ngại lớn nhất trong quá trình chuyển đổi năng lượng tại Australia

Trở ngại lớn nhất trong quá trình chuyển đổi năng lượng tại Australia

VOV.VN - Chuyển đổi từ việc sử dụng năng lượng hóa thạch sang các dạng năng lượng sạch đang là xu hướng cả thế giới hướng đến nhằm làm giảm khí nhà kính. Tại Australia, quá trình này bắt đầu được thúc đẩy mạnh mẽ song đang phải đối mặt với trở ngại rất lớn.

New Zealand sản xuất năng lượng và phân bón từ rác thải thực phẩm
New Zealand sản xuất năng lượng và phân bón từ rác thải thực phẩm

VOV.VN - Rác thải hữu cơ từ các thực phẩm, nếu biết tận dụng tốt thì không chỉ tránh được việc đổ ra bãi rác mà còn có thể góp phần tạo năng lượng và các chế phẩm quan trọng, hữu ích trong cuộc sống. Đây là điều mà công ty Ecogas đang làm tại New Zealand.

New Zealand sản xuất năng lượng và phân bón từ rác thải thực phẩm

New Zealand sản xuất năng lượng và phân bón từ rác thải thực phẩm

VOV.VN - Rác thải hữu cơ từ các thực phẩm, nếu biết tận dụng tốt thì không chỉ tránh được việc đổ ra bãi rác mà còn có thể góp phần tạo năng lượng và các chế phẩm quan trọng, hữu ích trong cuộc sống. Đây là điều mà công ty Ecogas đang làm tại New Zealand.