Tết sớm thắm tình quân dân tại xã đảo Bản Sen

VOV.VN - Tại xã đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải Quân đã tổ chức chương trình đón Tết sớm cho cán bộ, chiến sỹ trạm rada 485.

Con tàu hải quân mang số hiệu 285 đưa đoàn công tác đến với xã đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào đúng dịp người dân trên đảo đang bắt đầu thu hoạch nông sản, hải sản để tiêu thụ dịp gần Tết. Anh Phạm Văn Phước, hộ nuôi trồng thủy sản, thôn Đông Lĩnh, xã Bản Sen chia sẻ: cuộc sống người dân trên đảo ngày một phát triển. Năm nay, thời tiết thuận lợi bà con đang vào vụ thu hoạch hàu sữa và sắm sửa để đón Tết.

Cuộc sống của bà con giờ đã đi lên nhiều, đường sá đi lại thuận tiện, mình cũng sắm sửa đủ cả điều hòa, máy giặt các thứ….

Trạm rada 485, Trung đoàn rada 151, Vùng 1 Hải quân đóng quân trên địa bàn thôn 2 xã Bản Sen với nhiệm vụ quan sát, theo dõi và báo cáo kịp thời các mục tiêu xâm phạm vùng biển và không phận tầng thấp trong vùng biển đảo được phân công. Những ngày giáp Tết các cán bộ, chiến sỹ tại đơn vị luôn đảm bảo nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Bên cạnh đó hoạt động đón Tết sớm được bộ đội tại trạm chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ngay từ sáng sớm, các cán bộ chiến sỹ tại trạm đã được phân công rõ nhiệm vụ, người thì tất bật trang trí hoa, mâm ngũ quả, người thì chuẩn bị thịt, lá rong để gói bánh chưng, người lại xuống bếp trổ tài làm những món ăn truyền thống ngày Tết như thịt đông, thịt nướng, dưa muối… Trung sỹ Vũ Văn Thương, chiến sỹ trạm rada 485 chia sẻ cảm xúc tự hào và hân hoan khi được thực hiện nhiệm vụ và đón Tết sớm ngoài đảo.

"Nhiệm vụ của tôi năm nay là trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán tôi cảm thấy rất là vui và tự hào được góp một phần công sức vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Dù nhớ nhà nhưng tôi luôn tự động viên bản thân phải hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao", Trung sỹ Vũ Văn Thương chia sẻ.

Cái tết đầu tiên trong đơn vị, Trung sỹ Vũ Văn Thương thấy háo hức vẫn còn bỡ ngỡ với cái Tết ở một nơi mới. Anh muốn giúp sức để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất.

Chương trình đón Tết sớm của trạm rada 485 lại sôi nổi và hào hứng với buổi liên hoan văn nghệ, đốt lửa trại cùng với người dân và các cơ quan, tổ chức đoàn thể tại địa phương. Những bài hát với chủ đề mừng xuân, chào đón năm mới, tình yêu với biển đảo được vang lên hòa mang đầy hơi ấm của tình đồng chí, tình đoàn kết của quân và dân trên đảo.

Bạn Hà Ngọc Lan, học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Bản Sen phấn khởi cho biết: "Năm nay được tham gia lửa trại và đón tết sớm cháu thấy rất là vui. Dạ chúng cháu hát tốp ca bài hát một vòng Việt Nam. Ở thôn cháu có tổ chức diễn văn nghệ, lửa trại, chơi trò chơi ví dụ như đuổi bắt rồi được lì xì…"

Đoàn công tác của Vùng 1 Hải Quân ra thăm và chúc Tết tại xã đảo Bản Sen đã thực hiện một chuỗi các sự kiện thăm và chúc Tết cán bộ chiến sỹ hải quân, chính quyền địa phương và tặng quà các hộ gia đình chính sách tại xã đảo. Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh vùng 1 Hải quân cho biết: Đây là những hoạt động thường xuyên mỗi khi Tết đến, Xuân về, nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao.

"Đây là nhiệm vụ quan tâm chỉ đạo thường xuyên của đảng ủy vùng 1 hải quân. Chuyến công tác lần này chúng tôi ra đảo chúng tôi đã cùng lên đài trạm thăm và kiểm tra các đồng chí thực hiện nhiệm trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết nguyên đán năm na. Chuyến công tác lần này có các tổ chức xã hội, doanh nghiệp để thăm và tặng quà cán bộ chiến sỹ, các hộ chính sách với mục đích thực hiện sự đoàn kết quân với dân một lòng cùng nhau làm nhiệm vụ xây dựng, làm kinh tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo", Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam cho hay.

Trong dịp đầu năm 2024, vùng 1 Hải quân cũng đã tổ chức đoàn công tác ra thăm và chúc Tết, tổ chức các hoạt động đón Tết sớm cho bộ đội và nhân dân tại các xã đảo Bạch Long Vỹ, đảo Trần, đảo Cát Bà. Hàng trăm phần quà ý nghĩa cũng đã được gửi đến các cán bộ chiến sỹ, người dân tại các đảo. Những hoạt động ý nghĩa này đã lan tỏa sự yêu thương gắn bó, tinh thần đoàn kết của quân và dân tại các đảo nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Hải quân 408 bàn giao 5 ngư dân trên tàu cá BĐ 96827 TS
Tàu Hải quân 408 bàn giao 5 ngư dân trên tàu cá BĐ 96827 TS

VOV.VN - Sáng 2/2, Tàu 408 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã cập cảng và tiến hành bàn giao 5 ngư dân gặp nạn trên tàu cá BĐ 96827 TS cho các cơ quan chức năng.

Tàu Hải quân 408 bàn giao 5 ngư dân trên tàu cá BĐ 96827 TS

Tàu Hải quân 408 bàn giao 5 ngư dân trên tàu cá BĐ 96827 TS

VOV.VN - Sáng 2/2, Tàu 408 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã cập cảng và tiến hành bàn giao 5 ngư dân gặp nạn trên tàu cá BĐ 96827 TS cho các cơ quan chức năng.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết tại huyện đảo Lý Sơn
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết tại huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Sáng 24/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy- Chính ủy Vùng 3 Hải quân làm Trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết tại huyện đảo Lý Sơn

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết tại huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Sáng 24/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy- Chính ủy Vùng 3 Hải quân làm Trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024.

Tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt của người lính Hải quân
Tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt của người lính Hải quân

VOV.VN - Không chỉ làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, trong nhiều năm qua, Hải quân nhân dân Việt Nam còn có nhiều hoạt động hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển...

Tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt của người lính Hải quân

Tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt của người lính Hải quân

VOV.VN - Không chỉ làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, trong nhiều năm qua, Hải quân nhân dân Việt Nam còn có nhiều hoạt động hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển...

Tàu 375 Vùng 3 Hải quân vượt sóng cứu nạn thành công tàu cá và 5 ngư dân
Tàu 375 Vùng 3 Hải quân vượt sóng cứu nạn thành công tàu cá và 5 ngư dân

VOV.VN - Sáng 21/12, tại Quân cảng Vùng 3 Hải quân (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã bàn giao tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94373-TS cùng 5 ngư dân cho cơ quan chức năng địa phương.

Tàu 375 Vùng 3 Hải quân vượt sóng cứu nạn thành công tàu cá và 5 ngư dân

Tàu 375 Vùng 3 Hải quân vượt sóng cứu nạn thành công tàu cá và 5 ngư dân

VOV.VN - Sáng 21/12, tại Quân cảng Vùng 3 Hải quân (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã bàn giao tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94373-TS cùng 5 ngư dân cho cơ quan chức năng địa phương.

Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển
Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Tàu cá số hiệu QNg 94373 do ông Đặng Nguyên Sang, thường trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ bị hỏng máy ở tọa độ cách đông bắc đảo Lý Sơn khoảng 80 hải lý trong khi đang khai thác hải sản, trên tàu có 5 lao động, đã được tàu của Vùng 3 Hải quân cứu nạn kịp thời.

Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển

Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Tàu cá số hiệu QNg 94373 do ông Đặng Nguyên Sang, thường trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ bị hỏng máy ở tọa độ cách đông bắc đảo Lý Sơn khoảng 80 hải lý trong khi đang khai thác hải sản, trên tàu có 5 lao động, đã được tàu của Vùng 3 Hải quân cứu nạn kịp thời.