Cận cảnh Rolls-Royce Hyperion độc nhất thế giới

VOV.VN - Đây là chiếc Rolls-Royce Hyperion duy nhất trên thế giới, được chế tạo riêng cho một khách hàng và thiết kế bởi Pininfarina.
Rolls-Royce luôn nổi tiếng trong việc biến một chiếc xe trở nên đặc biệt và dành riêng cho chủ nhân của nó thông qua Bespoke. Với chiếc Rolls-Royce này, mọi chuyện lại khác hơn. Chiếc xe này không chỉ được cá nhân hóa, nó được thiết kế lại gần như hoàn toàn thông qua sự hợp tác của Rolls-Royce và Pininfarina.
Rolls-Royce và hãng thiết kế đến từ Italy – Pininfarina đã đặt tên sản phẩm này là Hyperion, theo tên một vị thần Hy Lạp.
Ra mắt vào năm 2008, chiếc xe là đơn đặt hàng của Roland Hall, một nhà sưu tập xe sang, siêu xe nổi tiếng với giá lên đến 4 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 7,48 triệu USD ở thời điểm đó.

Sau đó, vào năm 2012, chiếc xe được bán lại cho Alain Class Motors, một showroom chuyên kinh doanh xe sang và siêu xe tại Dubai. Chiếc xe được bảo quản một cách cận thận từ thời điểm đó, đi kèm mức giá bán lại hơn 2 triệu USD.

Hyperion được tạo nên trên nền tảng của Phantom Drophead Coupe. Chiếc mui trần sang trọng đã được biến đổi để trở thành một chiếc xe hai chỗ và được nâng cấp với đèn pha bi-xenon cùng công nghệ LED. 
Phần thân xe được thiết kế mới hoàn toàn với những đường nét uốn lượn đặc trưng của Pininfarina trong những năm 1950 và 1960. Tất cả các tấm thân xe đều được làm bằng sợi carbon.

Mui xe được chế tạo bằng vải, có thể gập xuống gọn phía sau khoang lái và sẽ được phủ kín bằng gỗ.

Trước kính lái, một tấm gỗ tương tự cũng được ốp ngay trên nắp capo, bên dưới phần gỗ ốp này là hộc để đồ, có thể dùng để chứa nhiều vật dụng, hành lý nhỏ khác nhau. 

Gỗ ốp tiếp tục được sử dụng trong khắp khoang nội thất bên trong, kết hợp cùng da bọc màu trắng. 

Điểm nhấn cuối cùng bên trong khoang lái là chiếc đồng hồ Thụy Sỹ do Girard-Perregaux chế tạo, được dành riêng cho chiếc Rolls-Royce này.
 Chiếc xe được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6,75 lít, có thể tạo ra công suất cực đại 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm.
Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động 6 cấp, nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong chưa đầy 6 giây.
 Sau gần 10 năm có mặt tại Dubai, chiếc xe vẫn còn đang trong tình trạng tìm chủ mới.
Ở thời điểm này, giá bán cho chiếc xe này ở vào mức 2 triệu USD, rẻ hơn một chút so với giá khi nó mới đặt chân đến đây. Chiếc xe mất hơn 2/3 giá trị kể từ lần đầu được bán về tay Roland Hall cách đây 12 năm./.