Bentley dừng sản xuất xe, làm máy thở cho chính phủ Anh

VOV.VN - Bentley đã tuyên bố ngừng sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bắt đầu từ nay tới 20/4 hoặc trong một tháng.

Bentley là một trong những nhà sản xuất ô tô cuối cùng tại Anh tuyên bố tạm dừng sản xuất, dù công ty mẹ Volkswagen đã công bố đóng cửa tất cả các nhà máy khắp châu Âu từ thứ Ba. Thương hiệu xe hơi sang trọng, nơi sản xuất khoảng 11.000 xe mỗi năm và sử dụng khoảng 4.500 nhân lực, cho biết động thái này là nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân viên và nhu cầu giảm ở một số thị trường.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một sự bùng nổ trong năm 2020, hai tháng đầu năm đã rất mạnh mẽ, và rồi dịch bệnh gây ảnh hưởng tới chúng tôi. Bất kỳ ý tưởng nào về vinh quang và lợi nhuân lớn mà chúng tôi từng có đã thay đổi một cách đáng kể, nhưng thực sự chúng tôi không biết chuyện sẽ diễn ra như thế nào” - Chủ tịch Adrian Hallmark chia sẻ với Reuters.

Bentley sẽ đóng cửa các nhà máy trong một tháng, và cho biết sẵn sàng làm máy thở cho chính phủ Anh,

Năm ngoái, Bentley đã có lợi nhuận trở lại sau một năm 2018 khó khăn. Họ cho biết, năm nay dự kiến sẽ thấy doanh số giảm trên mọi thị trường. Tại Trung Quốc, nhu cầu đã giảm 50% so với kỳ vọng vào tháng trước, nhưng đã trở lại mức dự kiến vào tháng 3/2020.

Trong một lưu ý khác, chính phủ Anh đã hỏi các nhà sản xuất liệu họ có thể giúp thiết kế và sản xuất máy thở, và Bentley sẵn sàng nhận nhiệm vụ này. Máy thở là dụng cụ rất quan trọng để hỗ trợ trong trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 nặng.

“Đó là một câu hỏi rất khó, và câu hỏi là: chúng tôi có 1.000 kỹ sư - liệu chúng tôi có thể cống hiến một số kỹ sư với kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để có thể giúp đỡ một số công việc phát triển và kỹ thuật công nghiệp hay không?" - Hallmark nói, so sánh các kỹ sư xây dựng nhà máy của Bentley với các phi công chiến cấu của Anh trong Thế chiến II.

Cũng theo Hallmrk: “Tôi muốn nhớ rằng chỉ trong hai năm, động cơ Spitfire đã tăng từ 1.500 lên 2.700 mã lực. Khi cần, chúng tôi có thể thực hiện và tôi chắc chắn rằng điều tương tự cũng sẽ được áp dụng với máy thở, nếu chúng tôi được cung cấp yêu cầu đúng và cơ hội để thực hiện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FCA đóng cửa các nhà máy ở Itlaia, Serbia và Ba Lan do Covid-19
FCA đóng cửa các nhà máy ở Itlaia, Serbia và Ba Lan do Covid-19

VOV.VN - Quyết định này được thực hiện do đại dịch Covid-19 đang trở nên mất kiểm soát ở châu Âu. 

FCA đóng cửa các nhà máy ở Itlaia, Serbia và Ba Lan do Covid-19

FCA đóng cửa các nhà máy ở Itlaia, Serbia và Ba Lan do Covid-19

VOV.VN - Quyết định này được thực hiện do đại dịch Covid-19 đang trở nên mất kiểm soát ở châu Âu. 

Ford tạm đóng cửa nhà máy sau khi 3 công nhân mắc Covid-19
Ford tạm đóng cửa nhà máy sau khi 3 công nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Ford vừa thông báo sẽ đóng cửa nhà máy Valencia tại Tây Ban Nha trong một tuần, bắt đầu từ ngày 16/3.

Ford tạm đóng cửa nhà máy sau khi 3 công nhân mắc Covid-19

Ford tạm đóng cửa nhà máy sau khi 3 công nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Ford vừa thông báo sẽ đóng cửa nhà máy Valencia tại Tây Ban Nha trong một tuần, bắt đầu từ ngày 16/3.

Pháp hỗ trợ Renault và PSA trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19
Pháp hỗ trợ Renault và PSA trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19

VOV.VN - Cả Renaullt cũng như PSA sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Pháp nhằm giúp các nhà sản xuất xe hơi đối phó với sự sụp đổ mà dịch Covid-19 đang gây ra

Pháp hỗ trợ Renault và PSA trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19

Pháp hỗ trợ Renault và PSA trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19

VOV.VN - Cả Renaullt cũng như PSA sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Pháp nhằm giúp các nhà sản xuất xe hơi đối phó với sự sụp đổ mà dịch Covid-19 đang gây ra