Triển lãm Ô tô Geneva tăng cường biện pháp phòng chống Covid-19

VOV.VN - Ban tổ chức Triển lãm Ô tô Geneva 2020 đang yêu cầu các nhà triển lãm cũng như khách tham quan có biện pháp chống lại sự lây lan của dịch Covid-19.

Triển lãm Ô tô Geneva tại Thụy Sĩ thường thu hút khoảng 600.000 khách tham quan mỗi năm. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, lượng du khách năm nay có thể thấp hơn.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, đặc biệt là ở Trung Quốc, Palexpo SA (Ban tổ chức Triển lãm) đang cẩn thận quan sát tình hình và những tác động có thể xảy ra đối với các nhà triển lãm, khách tham quan, đối tác và nhân viên trong sự kiện sắp diễn ra tại hội trường Palexpo.

Triển lãm Ô tô Geneva đón lượng khách đông đảo lên tới 600.000 người mỗi năm, vì thế các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh là vô cùng cần thiết.

Ban tổ chức cũng khuyến khích các nhà triển lãm từ các khu vực có nguy cơ lây nhiễm đảm bảo rằng nhân viên của họ đủ điều kiện vượt qua các bài kiểm tra cần thiết và không có bất kỳ triệu chứng nhiễm bệnh nào trong vòng 14 ngày trước khi họ đến Thụy Sĩ, để tránh mọi rủi ro lây lan ở Geneva tới những nhà triển lãm và khách tham quan khác.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dịch ở Thụy Sĩ. Trên thực tế, thông cáo báo chí của Palexpo tuyên bố rằng, cho đến nay chưa có mẫu thử nghiệm nào có liên quan đến Covid-19.

Các biện pháp phòng chống Covid-19 tại Triển lãm Ô tô Geneva năm nay bao gồm: Tăng cường làm sạch và khử trùng trên tất cả những điểm có lượng tiếp xúc lớn, một chiến dịch nâng cao nhận thức trực tuyến, tăng cường nhận thức và đào tạo tất cả nhân viên các biện pháp phòng ngừa cá nhân tiêu chuẩn, lắp đặt biển báo tại chỗ mới, nhắc nhở người tham dự những khuyến nghị vệ sinh.

Đối với những người có dự định tham dự Triển lãm Ô tô Geneva tuần tới, hãy lưu ý những biện pháp bảo vệ bản thân dưới đây:

  • - Thường xuyên rửa tay với dung dịch rửa tay có chứa cồn.

  • - Duy trì khoảng cách ít nhất 1 mét giữa bạn và bất kỳ ai có hiện tượng ho hoặc hắt hơi.

  • - Hạn chế chạm tay vào mắt, mũi, miệng.

  • - Tuân thủ biện pháp vệ sinh hô hấp, như che miệng khi bạn muốn ho hay hắt hơi.

  • - Hãy ở nhà nếu bạn thấy không khỏe, đặc biệt nếu bạn ho, sốt và khó thở và đi khám bác sĩ.

Triển lãm Ô tô Geneva 2020 sẽ mở cửa cho báo chí từ ngày 3/3, sau đó là ngày VIP 4/3 và bắt đầu mở cửa cho du khách thăm quan từ 5 - 15/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh hưởng của virus Covid-19 lan đến ngành sản xuất ô tô châu Âu và GM
Ảnh hưởng của virus Covid-19 lan đến ngành sản xuất ô tô châu Âu và GM

VOV.VN - Sau thời gian ảnh hưởng vì dịch virus Covid-19, các hãng xe tại Trung Quốc bắt đầu sản xuất trở lại để những nơi khác không bị ảnh hưởng vì nguồn cung.

Ảnh hưởng của virus Covid-19 lan đến ngành sản xuất ô tô châu Âu và GM

Ảnh hưởng của virus Covid-19 lan đến ngành sản xuất ô tô châu Âu và GM

VOV.VN - Sau thời gian ảnh hưởng vì dịch virus Covid-19, các hãng xe tại Trung Quốc bắt đầu sản xuất trở lại để những nơi khác không bị ảnh hưởng vì nguồn cung.

JLR không thể phục hồi thiệt hại của hãng do đại dịch Covid-19
JLR không thể phục hồi thiệt hại của hãng do đại dịch Covid-19

VOV.VN - Jaguar Land Rover cho biết, rất có thể họ sẽ không bao giờ lấy lại được số tiền đã mất do doanh số suy giảm vì dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc.

JLR không thể phục hồi thiệt hại của hãng do đại dịch Covid-19

JLR không thể phục hồi thiệt hại của hãng do đại dịch Covid-19

VOV.VN - Jaguar Land Rover cho biết, rất có thể họ sẽ không bao giờ lấy lại được số tiền đã mất do doanh số suy giảm vì dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc.

Mercedes xác nhận mang 3 mẫu AMG mới đến Triển lãm ô tô Geneva
Mercedes xác nhận mang 3 mẫu AMG mới đến Triển lãm ô tô Geneva

VOV.VN - Chưa đầy hai tuần nữa Triển lãm Geneva Motor Show bắt đầu và Mercedes tuyên bố sẽ đem đến một số sản phẩm của AMG mới hoàn toàn.

Mercedes xác nhận mang 3 mẫu AMG mới đến Triển lãm ô tô Geneva

Mercedes xác nhận mang 3 mẫu AMG mới đến Triển lãm ô tô Geneva

VOV.VN - Chưa đầy hai tuần nữa Triển lãm Geneva Motor Show bắt đầu và Mercedes tuyên bố sẽ đem đến một số sản phẩm của AMG mới hoàn toàn.