Cận cảnh siêu xe Lamborghini 'biết bơi' giá chỉ 560 triệu

Chỉ với 27.000 USD (gần 560 triệu đồng) bạn sẽ sở hữu trong tay chiếc siêu xe Lamborghini có thể bơi lội được dưới nước.

Trong những năm 80, một chiếc Countach 5000 QV mới được bán với giá 100.000 USD và ở thời điểm hiện tại xe có giá lên tới gần 27.000 USD (gần 560 triệu đồng).
Siêu xe Lamborghini Countach Z1A là một mẫu xe độ đến từ hãng độ SeaRoader sau khi biến từ chiếc siêu xe tiêu chuẩn thành một chiếc lưỡng cư có thể chạy được trên mặt nước như du thuyền.
Z1A Lamborghini Countach ra đời dựa trên nguyên mẫu Lamborghini Countach 5000QV và chiếc Countach 5000QV được ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm ôtô Geneva 1998.  
 Countach là chiếc xe đầu tiên của Lamborghini sử dụng kiểu cửa cắt kéo, hay còn gọi là cánh chim, kiểu cửa cho đến tận bây giờ vẫn tạo nên sự độc đáo và bắt mắt đối với bất kỳ siêu xe nào. Với cái tên Quattrovalvole vốn bắt nguồn từ khối động cơ 4 van/xylanh bên dưới. 
Bên trong hệ thống khung gầm dạng ống với ngưỡng cửa cao giúp người lái có thể ra vào một cách dễ dàng, bên cạnh đó hẹ thống chống nước thân xe cũng được thiết kế khá đặc biệt. 
 Lamborghini Countach sở hữu kiểu dáng góc cạnh và vuông vức khiến nó đã bị coi là lỗi thời vào thời điểm đó. Tuy nhiên do sản xuất giới hạn và bị dừng từ lấu, nên hiện nó vẫn nằm trong danh sách mơ ước của không ít người hâm mộ siêu xe thế giới.  
Nổi bật nhất trong dòng Countach đó chính là phiên bản Countach 5000 QV. Countach 5000 QV được tung ra để cạnh tranh với chiếc xe mới nhất và tốt nhất của Ferrari lúc bấy giờ là Testarossa. 
Lamborghini Countach sở hữu sức mạnh 455 mã lực từ động cơ V12 5.0 lít, Countach 5000 QV trở thành một chiếc xe đáng mơ ước ngay từ khi xuất hiện. Năm 1987, Countach 5000 QV nhận được một bản nâng cấp nhỏ (Facelift) với một chút sửa đổi ở ngưỡng cửa và sự xuất hiện của cánh gió phía sau mới. 
So với phiên bản tiêu chuẩn, Countach 5000 QV mạnh hơn nhưng lại nặng hơn đáng kể (1.490 kg so với 1.065 kg) nên mặc dù thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 4,9 giây nhưng tốc độ tối đa của nó lại thấp hơn 14 km/h, ở mức 295 km/h so với 309 km/h.  
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên