Thông tin bác sĩ “nhường máy thở của người thân cứu mẹ con sản phụ" là hư cấu

VOV.VN - Liên quan tới vụ việc một bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường máy thở cho mẹ con sản phụ lan truyền trên mạng xã hội, sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP.HCM khẳng định thông tin lan truyền này là hư cấu.

Sau khi kiểm tra vụ việc, trưa 8/8, Sở Y tế TPHCM cho biết, thông tin một bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường máy thở cho một sản phụ mang song thai lan truyền trên mạng xã hội là hư cấu. Theo đó, tại các bệnh viện của TP không có việc rút ống thở để nhường cho bệnh nhân. Hiện, Sở Y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ nguồn gốc bài đăng này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như VOV đã đưa tin, sự việc này lan truyền trên mạng xã hội vào tối qua (7/8) do tài khoản Facebook Trần Khoa, được cho là bác sĩ sản phụ khoa đăng tải. Bác sĩ Khoa quyết định nhường máy thở của mẹ mình cho một sản phụ đang cần. Sau khi mẹ mất, người này sau đó đã nén nỗi đau mất người thân và trực tiếp phẫu thuật thành công cho sản phụ sinh đôi. Kèm với nội dung còn có hình ảnh 2 bé song sinh được cho là hai bé mà bác sĩ này vừa phẫu thuật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM xác minh vụ bác sĩ rút ống thở của mẹ để cứu người gây xôn xao dư luận
TP.HCM xác minh vụ bác sĩ rút ống thở của mẹ để cứu người gây xôn xao dư luận

VOV.VN - Thanh tra sở TT-TT TP.HCM cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin lan truyền về sự việc bác sĩ rút ống thở của mẹ để cứu thai phụ. Đại diện Sở Y tế trả lời chưa nghe thông tin về vụ việc trên.

TP.HCM xác minh vụ bác sĩ rút ống thở của mẹ để cứu người gây xôn xao dư luận

TP.HCM xác minh vụ bác sĩ rút ống thở của mẹ để cứu người gây xôn xao dư luận

VOV.VN - Thanh tra sở TT-TT TP.HCM cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin lan truyền về sự việc bác sĩ rút ống thở của mẹ để cứu thai phụ. Đại diện Sở Y tế trả lời chưa nghe thông tin về vụ việc trên.

Ngăn chặn tin giả trong đại dịch Covid-19
Ngăn chặn tin giả trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Tin giả hay còn gọi là fake news là một thuộc tính, mặt trái của môi trường thông tin. Mặc dù tin giả xuất hiện từ lâu, ở mọi thời kỳ song những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông, nhất là internet và mạng xã hội thì tin giả cũng xuất

Ngăn chặn tin giả trong đại dịch Covid-19

Ngăn chặn tin giả trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Tin giả hay còn gọi là fake news là một thuộc tính, mặt trái của môi trường thông tin. Mặc dù tin giả xuất hiện từ lâu, ở mọi thời kỳ song những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông, nhất là internet và mạng xã hội thì tin giả cũng xuất

Người đăng tin giả "Hà Nội có khoảng 3000 chốt" bị phạt 12,5 triệu đồng
Người đăng tin giả "Hà Nội có khoảng 3000 chốt" bị phạt 12,5 triệu đồng

VOV.VN - 3 cá nhân đã vi phạm Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, tổng mức phạt là 35 triệu đồng.

Người đăng tin giả "Hà Nội có khoảng 3000 chốt" bị phạt 12,5 triệu đồng

Người đăng tin giả "Hà Nội có khoảng 3000 chốt" bị phạt 12,5 triệu đồng

VOV.VN - 3 cá nhân đã vi phạm Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, tổng mức phạt là 35 triệu đồng.