Quảng Ninh khôi phục hoạt động "xe tự lái" từ Trung Quốc

VOV.VN - Quảng Ninh vừa phê duyệt phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái Trung Quốc vào các thành phố Móng Cái, Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và phối hợp quản lý xe du lịch tự lái Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Từ tháng 9/2016, hoạt động xe ô tô du lịch tự lái từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vào thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và ngược lại được thí điểm triển khai. Tính từ 2016 đến khi trước dịch bệnh Covid-19 xảy ra, khoảng 460 xe với hơn 1.500 du khách (trong đó phần lớn là xe và du khách Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam. Du lịch bằng xe tự lái đã có sự phản hồi tích cực từ du khách và trở thành một sản phẩm mới, tiềm năng, thu hút du khách đến Hạ Long. Quá trình tổ chức đón và phục vụ khách du lịch đi bằng xe du lịch tự lái không xảy ra sự cố, tai nạn giao thông hay các vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Theo phương án thí điểm mới được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, xe tự lái vào Móng Cái, Hạ Long được hoạt động trong phạm vi thành phố Móng Cái, thành phố Hạ Long, Quốc lộ 18A, đường cao tốc Hạ Long - Móng Cái. Các phương tiện này không được hoạt động, dừng, đỗ, ở các khu vực quân sự và các khu vực cấm khác.

Xe tự lái là xe dưới 9 chỗ, được các cơ quan chức năng của hai bên kiểm tra, cấp giấy phép vận tải; xe dán logo của đơn vị tổ chức để dễ nhận diện; các phương tiện phải đi theo đoàn, có xe của Việt Nam dẫn đoàn, hoạt động theo lộ trình đã định sẵn (xe không được tách đoàn, đi tự do). Người điều khiển xe tự lái phải có các giấy tờ liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật nơi đến, tuân thủ các quy định giao thông; có đủ các loại chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị tại Việt Nam, chứng từ tạm nhập phương tiện, giấy phép vận tải... Xe tự lái của Việt Nam sang Trung Quốc đi theo đoàn, có xe dẫn đoàn của đơn vị tổ chức phía Trung Quốc. Các thủ tục, giấy tờ do phía bạn quy định.

Ông Bùi Hồng Minh, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Những tuyến chính trên địa bàn Quảng Ninh đặc biệt là khu vực thành phố Hạ Long đã lắp biển song ngữ. Các biển báo giao thông của Trung Quốc và Việt Nam là khá tương đồng, vì vậy theo hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc thì các lái xe Trung Quốc vẫn sử dụng bằng lái xe của họ để sử dụng ở Việt Nam, không cần bổ sung gì. Logo và phù hiệu thì bắt buộc phải có để giúp các lực lượng chức năng kiểm soát trong quá trình xe hoạt động".

Việc triển khai hoạt động xe ô tô du lịch tự lái là sản phẩm du lịch phổ biến trong khu vực và trên thế giới góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Các cơ quan quản lý nhà nước phía Việt Nam và Trung Quốc đều tích cực ủng hộ và có các biện pháp quản lý để phát triển sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển từ du lịch “một mùa” sang du lịch bền vững, hấp dẫn khách du lịch quay trở lại
Chuyển từ du lịch “một mùa” sang du lịch bền vững, hấp dẫn khách du lịch quay trở lại

VOV.VN - Từ tháng 11/2021, Việt Nam đã thí điểm đón khách du lịch quốc tế và chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch từ 15/03/2022, là bước ngoặt quan trọng thúc đẩy du lịch phục hồi mạnh mẽ.

Chuyển từ du lịch “một mùa” sang du lịch bền vững, hấp dẫn khách du lịch quay trở lại

Chuyển từ du lịch “một mùa” sang du lịch bền vững, hấp dẫn khách du lịch quay trở lại

VOV.VN - Từ tháng 11/2021, Việt Nam đã thí điểm đón khách du lịch quốc tế và chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch từ 15/03/2022, là bước ngoặt quan trọng thúc đẩy du lịch phục hồi mạnh mẽ.

Đề xuất khôi phục lại tuyến du lịch tàu biển từ Bắc Hải, Quảng Tây đến Hạ Long
Đề xuất khôi phục lại tuyến du lịch tàu biển từ Bắc Hải, Quảng Tây đến Hạ Long

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị chuẩn bị đón khách du lịch Trung Quốc nhằm thống nhất các biện pháp đón, phục vụ khách đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và cung cấp cho khách du lịch những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn.

Đề xuất khôi phục lại tuyến du lịch tàu biển từ Bắc Hải, Quảng Tây đến Hạ Long

Đề xuất khôi phục lại tuyến du lịch tàu biển từ Bắc Hải, Quảng Tây đến Hạ Long

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị chuẩn bị đón khách du lịch Trung Quốc nhằm thống nhất các biện pháp đón, phục vụ khách đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và cung cấp cho khách du lịch những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn.

Chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3
Chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề xuất của Bộ VHTT&DL và ý kiến các Bộ, cơ quan tại cuộc họp về thời gian mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022.

Chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3

Chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề xuất của Bộ VHTT&DL và ý kiến các Bộ, cơ quan tại cuộc họp về thời gian mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022.

Tour du lịch ảo mới lạ: Tự tay lái drone ngắm cảnh Nhật Bản
Tour du lịch ảo mới lạ: Tự tay lái drone ngắm cảnh Nhật Bản

VOV.VN - Qua kết nối thời gian thực, du khách được tùy ý điều khiển máy bay không người lái (drone) ở Nhật Bản để ngắm cảnh từ trên cao. Tour du lịch ảo còn đưa du khách khám phá các sản phẩm địa phương như trà, rượu sake.

Tour du lịch ảo mới lạ: Tự tay lái drone ngắm cảnh Nhật Bản

Tour du lịch ảo mới lạ: Tự tay lái drone ngắm cảnh Nhật Bản

VOV.VN - Qua kết nối thời gian thực, du khách được tùy ý điều khiển máy bay không người lái (drone) ở Nhật Bản để ngắm cảnh từ trên cao. Tour du lịch ảo còn đưa du khách khám phá các sản phẩm địa phương như trà, rượu sake.