Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Bán đảo Crimea và cầu Kerch

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Crimea và cây cầu Kerch nối bán đảo này với đất liền Nga.

Khi Nga dồn dập tấn công thành phố cảng phía Nam Odesa và khu vực lân cận trong tuần qua, Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích vào Bán đảo Crimea. Ngày 24/7, một kho đạn của Nga ở Crimea đã bị tấn công trong cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine. Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau khi cầu Kerch bị tấn công hôm 17/7.

“Tất cả những mục tiêu này đều là mục tiêu chính thức của Ukraine vì nó sẽ làm giảm khả năng chiến đấu của Nga trong việc chống lại chúng tôi và sẽ giúp cứu mạng người Ukraine”, ông Reznikov nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN ngày 24/7.

Khi được hỏi liệu mục tiêu của Ukraine có phải là vô hiệu hóa vĩnh viễn cây cầu Kerch nối Bán đảo Crimea với đất liền hay không, ông Reznikov nói: “Đó là chiến thuật thông thường để phá hủy các tuyến hậu cần của đối phương nhằm ngăn họ nhận thêm đạn dược, nhiên liệu và lương thực. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ sử dụng những chiến thuật này để chống lại họ”.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/7 cho biết nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các mục tiêu ở Crimea, ngăn chặn tất cả 17 máy bay không người lái.

“Cuộc tấn công của chính quyền Ukraine nhằm vào các đối tượng trên lãnh thổ Crimea bằng cách sử dụng 17 máy bay không người lái đã bị đẩy lùi. 14 UAV của Ukraine đã bị ngăn chặn bằng hệ thống tác chiến điện tử, 11 trong số đó rơi xuống Biển Đen và 3 chiếc khác rơi trên lãnh thổ của bán đảo”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2/2022, Bán đảo Crimea thường xuyên trở thành mục tiêu bị tập kích. Tháng 10/2022, cầu Crimea đã hư hại nghiêm trọng sau một vụ nổ lớn khiến 3 người thiệt mạng, 2 nhịp cầu ô tô bị sập một phần xuống biển, 7 thùng nhiên liệu của một đoàn tàu chở hàng trên nhịp đường sắt liền kề bốc cháy. Vào đầu tháng 7/2023, Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố chặn UAV Ukraine tấn công Bán đảo Crimea
Nga tuyên bố chặn UAV Ukraine tấn công Bán đảo Crimea

VOV.VN - Sáng 24/7 (giờ địa phương), người đứng đầu khu vực Crimea, ông Sergey Aksyonov, cho biết, một kho đạn của Nga ở Crimea đã bị tấn công trong một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Nga tuyên bố chặn UAV Ukraine tấn công Bán đảo Crimea

Nga tuyên bố chặn UAV Ukraine tấn công Bán đảo Crimea

VOV.VN - Sáng 24/7 (giờ địa phương), người đứng đầu khu vực Crimea, ông Sergey Aksyonov, cho biết, một kho đạn của Nga ở Crimea đã bị tấn công trong một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Đơn vị phòng thủ của Nga ở Crimea diễn tập sử dụng UAV chiến đấu
Đơn vị phòng thủ của Nga ở Crimea diễn tập sử dụng UAV chiến đấu

VOV.VN - Các thành viên thuộc đơn vị bảo vệ lãnh thổ của Nga ở Yevpatoria, thành phố phía Đông bán đảo Crimea ngày 22/7 đã diễn tập sử dụng máy bay không người lái (UAV) chiến đấu để tấn công kẻ thù mô phỏng trú ẩn trong một tòa nhà.

Đơn vị phòng thủ của Nga ở Crimea diễn tập sử dụng UAV chiến đấu

Đơn vị phòng thủ của Nga ở Crimea diễn tập sử dụng UAV chiến đấu

VOV.VN - Các thành viên thuộc đơn vị bảo vệ lãnh thổ của Nga ở Yevpatoria, thành phố phía Đông bán đảo Crimea ngày 22/7 đã diễn tập sử dụng máy bay không người lái (UAV) chiến đấu để tấn công kẻ thù mô phỏng trú ẩn trong một tòa nhà.

Kho đạn ở Crimea nổ tung, chính quyền sơ tán dân và đóng cửa cầu Kerch
Kho đạn ở Crimea nổ tung, chính quyền sơ tán dân và đóng cửa cầu Kerch

VOV.VN - Thống đốc Crimea (phe Nga) hôm 22/7 thông báo rằng giới chức địa phương đã sơ tán dân cư trong bán kính 5km sau khi UAV tấn công vào một kho đạn ở đây, đồng thời cũng ngừng hoạt động giao thông trên cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

Kho đạn ở Crimea nổ tung, chính quyền sơ tán dân và đóng cửa cầu Kerch

Kho đạn ở Crimea nổ tung, chính quyền sơ tán dân và đóng cửa cầu Kerch

VOV.VN - Thống đốc Crimea (phe Nga) hôm 22/7 thông báo rằng giới chức địa phương đã sơ tán dân cư trong bán kính 5km sau khi UAV tấn công vào một kho đạn ở đây, đồng thời cũng ngừng hoạt động giao thông trên cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.