72 giờ truy xét nhóm đối tượng cướp giật trên phố ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ nhóm đối tượng cướp giật điện thoại di động của du khách khi đi trên phố, sau 72 giờ tiếp nhận tin báo.

Lúc 14h30' ngày 01/10, chị X.M, quốc tịch Trung Quốc đang đi bộ và sử dụng điện thoại tại ngã ba đường Võ Nghĩa - Morison, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà thì bị 3 nam thanh niên đi xe máy chạy từ phía sau đến áp sát và giật chiếc điện thoại nhãn hiệu Huawei Mate 30 Pro rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà chia thành nhiều mũi trinh sát xác minh. Sau 72 giờ truy xét, các lực lượng chức năng đã xác định 3 nghi phạm cướp giật điện thoại là Nguyễn Trung Nam, 19 tuổi; Nguyễn Đăng Thảo, 15 tuổi và Nguyễn Nhân Thịnh, 16 tuổi, cùng trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ 3 đối tượng này để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Bước đầu, nhóm này khai nhận đã bán chiếc điện thoại được 500 ngàn đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Trước đó, 3 đối tượng này đã thực hiện vụ trộm 1 chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter, BKS 43D1-745.xx của người dân để làm phương tiện đi cướp giật tài sản. 

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt hai đối tượng giật dây chuyền sau 7 giờ gây án
Bắt hai đối tượng giật dây chuyền sau 7 giờ gây án

Thông tin từ Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, lực lượng Công an huyện đã bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1995, ngụ ở xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) và Võ Trường Đạt (sinh năm 1995, ngụ ở xã Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) có hành vi cướp giật tài sản sau 7 giờ gây án.

Bắt hai đối tượng giật dây chuyền sau 7 giờ gây án

Bắt hai đối tượng giật dây chuyền sau 7 giờ gây án

Thông tin từ Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, lực lượng Công an huyện đã bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1995, ngụ ở xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) và Võ Trường Đạt (sinh năm 1995, ngụ ở xã Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) có hành vi cướp giật tài sản sau 7 giờ gây án.

Bắt giữ 5 nhân viên bốc hành lý ở sân bay Nội Bài giật khóa vali, trộm tài sản
Bắt giữ 5 nhân viên bốc hành lý ở sân bay Nội Bài giật khóa vali, trộm tài sản

VOV.VN - Thấy vali nào dễ mở khóa, nhóm nhân viên sẽ trộm tài sản và đổ cho quá trình vận chuyển đập bị bung, hành lý bên trong bị rơi vãi, thất lạc.

Bắt giữ 5 nhân viên bốc hành lý ở sân bay Nội Bài giật khóa vali, trộm tài sản

Bắt giữ 5 nhân viên bốc hành lý ở sân bay Nội Bài giật khóa vali, trộm tài sản

VOV.VN - Thấy vali nào dễ mở khóa, nhóm nhân viên sẽ trộm tài sản và đổ cho quá trình vận chuyển đập bị bung, hành lý bên trong bị rơi vãi, thất lạc.

Xông vào nhà dân giật dây chuyền vàng
Xông vào nhà dân giật dây chuyền vàng

VOV.VN - Bùi Văn Tình (28 tuổi) và Hồ Tuấn Anh (29 tuổi) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản.

Xông vào nhà dân giật dây chuyền vàng

Xông vào nhà dân giật dây chuyền vàng

VOV.VN - Bùi Văn Tình (28 tuổi) và Hồ Tuấn Anh (29 tuổi) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản.