Tuần du lịch Ninh Bình năm 2023 dự kiến thu hút trên 20.000 lượt du khách

VOV.VN - Sáng 27/5, tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Tuần du lịch Ninh Bình năm 2023 khai mạc với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”, gắn với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong không khí tưng bừng của ngày khai hội, du khách đến với khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đều có chung niềm vui, hân hoan sau khi được trải nghiệm du thuyền ngắm cánh đồng lúa vàng Tam Cốc. Chị Phạm Thanh Tâm, du khách Hà Nội chia sẻ: "Nhìn lên những ngọn núi hay bên dưới là những cánh đồng lúa mênh mang bên cạnh dòng sông, tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Với khung cảnh cùng sự lãng mạn và không khí tưng bừng ở đây thì tôi thấy đó là một không gian đáng để đến với chương trình Sắc vàng Tam Cốc".

Tuần du lịch Ninh Bình năm 2023 nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Kỷ niệm 1055 năm nhà nước Đại Cồ Việt và là sự kiện góp phần bảo tồn, tôn vinh những giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An. Trong đó trọng tâm là các hoạt động diễn ra tại khu vực Tam Cốc - Bích Động, dọc hai bên dòng sông Ngô Đồng, thuộc tuyến du lịch: Đình Các - Hang Cả - Hang Hai – Hang Ba được quảng bá, giới thiệu tới đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Từng được mệnh danh là một trong 5 cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam, năm nay, trong ngày hội “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”, Tam Cốc ghi dấu ấn đặc biệt, với cánh đồng lúa được tạo hình nghệ thuật, khắc họa bức tranh “Lý ngư vọng nguyệt” trên diện tích rộng hơn 9.500m2, với mong muốn nâng tầm giá trị của hoạt động nông nghiệp, gửi gắm mong ước về một năm quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu của người dân địa phương.

Ông Trần Song Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình – Trưởng Ban tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023 cho biết: "Với những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, cảnh quan, thẩm mỹ, lịch sử, văn hóa của di sản văn hóa của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An, Tuần du lịch Ninh Bình 2023 là một trong những hoạt động quan trọng, diễn ra hàng năm của tỉnh Ninh Bình, với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phục hồi, tăng tốc độ phát triển du lịch bền vững nhằm khai thác hiệu quả giá trị bản sắc du lịch riêng có của Tam Cốc, đồng thời là cơ hội để Ninh Bình quảng bá, trao đổi, hợp tác về văn hóa, du lịch với các địa phương trong nước và quốc tế, để tiếp tục đưa du lịch Ninh Bình ngày càng phát triển."

Diễn ra từ ngày 27/5 đến ngày 4/6, Tuần du lịch Ninh Bình năm 2023 dự kiến đón trên 20.000 lượt khách tham quan, với chuỗi nhiều hoạt động phong phú, bao gồm: Tổ chức phố đi bộ và chợ quê ẩm thực; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; trình diễn, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, sản phẩm OCOP của tỉnh; biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm, hát các làn điệu dân ca 3 miền và nhiều hoạt động hấp dẫn khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn 2023
Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn 2023

VOV.VN - Tối nay (19/5), tại Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 gắn với trải nghiệm vườn bí xanh thơm Ba Bể.

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn 2023

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn 2023

VOV.VN - Tối nay (19/5), tại Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 gắn với trải nghiệm vườn bí xanh thơm Ba Bể.

Du lịch Quảng Bình doanh thu 282 tỷ đồng dịp Lễ 30/4-1/5
Du lịch Quảng Bình doanh thu 282 tỷ đồng dịp Lễ 30/4-1/5

VOV.VN - Trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến 3/5, tỉnh Quảng Bình đón khoảng 250.000 lượt khách du lịch, tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế khoảng 7.500 lượt. Tổng doanh thu du lịch trong dịp nghỉ lễ ước đạt khoảng 282 tỷ đồng, tăng 78% so với dịp nghỉ lễ năm ngoái.

Du lịch Quảng Bình doanh thu 282 tỷ đồng dịp Lễ 30/4-1/5

Du lịch Quảng Bình doanh thu 282 tỷ đồng dịp Lễ 30/4-1/5

VOV.VN - Trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến 3/5, tỉnh Quảng Bình đón khoảng 250.000 lượt khách du lịch, tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế khoảng 7.500 lượt. Tổng doanh thu du lịch trong dịp nghỉ lễ ước đạt khoảng 282 tỷ đồng, tăng 78% so với dịp nghỉ lễ năm ngoái.

Bình Định thu hút lượng lớn khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Bình Định thu hút lượng lớn khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, tại tỉnh Bình Định thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Đây là cơ hội để du lịch Bình Định tiếp tục đón thu khách trong mùa du lịch hè sắp tới, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Bình Định thu hút lượng lớn khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bình Định thu hút lượng lớn khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, tại tỉnh Bình Định thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Đây là cơ hội để du lịch Bình Định tiếp tục đón thu khách trong mùa du lịch hè sắp tới, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.