Bảo tồn Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào-Việt: Trách nhiệm đối với lịch sử 2 dân tộc

VOV.VN - Dự án trùng tu, bảo tồn Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào – Việt là một trong những hoạt động hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam 2022”, mới đây Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune đã thăm và làm việc tại Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào - Việt ở tỉnh Vientiane.

Đến thăm và làm việc với Ban quản lý Khu di tích, Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune khẳng định, việc bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào – Việt không chỉ là trách nhiệm đối với lịch sử của hai dân tộc, hai đất nước, mà còn thể hiện nghĩa tình, tri ân công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng hai nước Việt Nam - Lào của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha, ông.

Phó Thủ tướng Kikeo cho rằng, khu di tích này là địa điểm thể hiện truyền thống đoàn kết và mối quan hệ liên quân chiến đấu đặc biệt của hai nước Lào - Việt Nam đã có từ lâu đời. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo chính quyền địa phương tiếp tục thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác trùng tu Khu di tích hoàn thành theo kế hoạch; trang trí, bổ sung các thông tin, hình ảnh gắn liền với các sự kiện của hai nước Lào - Việt Nam.

Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào - Việt được xây dựng tại địa điểm xảy ra trận đánh của Liên quân chiến đấu Lào - Việt ngày 22/1/1946, tiêu diệt cứ điểm Bản Keun của thực dân Pháp. Trong trận chiến đấu này, 28 người con của hai dân tộc Việt Nam và Lào đã anh dũng hy sinh.

Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào - Việt nằm tại tỉnh Vientiane, có diện tích khoảng 3.000 m2, vị trí trung tâm là Đài tưởng niệm liệt sĩ Liên quân Lào - Việt, được xây dựng với kiến trúc giao thoa văn hóa hai nước. Phía bên trong là nghĩa trang chôn cất hài cốt các chiến sĩ liên quân Lào - Việt, hai bên còn có bia, phù điêu và Nhà lưu niệm ghi lại dấu ấn của chiến thắng Bản Keun.

Hàng năm, không chỉ cựu chiến binh Lào mà người dân Lào, kiều bào tại Lào cũng như các đoàn đại biểu Việt Nam khi sang thăm và làm việc tại Lào, đều đến đây để thắp hương nhằm ôn lại những trang sử hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh chống kẻ thù chung của hai dân tộc Lào và Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Lào thực hiện thỏa thuận hợp tác biên phòng
Việt Nam - Lào thực hiện thỏa thuận hợp tác biên phòng

VOV.VN - Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Quảng Trị đã diễn ra Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác biên phòng.

Việt Nam - Lào thực hiện thỏa thuận hợp tác biên phòng

Việt Nam - Lào thực hiện thỏa thuận hợp tác biên phòng

VOV.VN - Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Quảng Trị đã diễn ra Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác biên phòng.

Người dân biên giới Việt - Lào vui mừng ngày gặp mặt bà con kết nghĩa
Người dân biên giới Việt - Lào vui mừng ngày gặp mặt bà con kết nghĩa

VOV.VN - "Hai bên dân tộc Lào và Việt cũng giống nhau, 2 bên kết nghĩa anh em đoàn kết tốt đẹp hơn, cùng bảo vệ biên giới, bảo vệ cột mốc. Hai bên giúp nhau làm nương rẫy, phát triển kinh tế, đời sống ngày càng nâng lên

Người dân biên giới Việt - Lào vui mừng ngày gặp mặt bà con kết nghĩa

Người dân biên giới Việt - Lào vui mừng ngày gặp mặt bà con kết nghĩa

VOV.VN - "Hai bên dân tộc Lào và Việt cũng giống nhau, 2 bên kết nghĩa anh em đoàn kết tốt đẹp hơn, cùng bảo vệ biên giới, bảo vệ cột mốc. Hai bên giúp nhau làm nương rẫy, phát triển kinh tế, đời sống ngày càng nâng lên

Việt Nam- Lào hội đàm trực tuyến về công tác kiểm tra Đảng
Việt Nam- Lào hội đàm trực tuyến về công tác kiểm tra Đảng

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, Lãnh đạo hai bên nhất trí tiếp tục triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương ĐCS Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Việt Nam- Lào hội đàm trực tuyến về công tác kiểm tra Đảng

Việt Nam- Lào hội đàm trực tuyến về công tác kiểm tra Đảng

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, Lãnh đạo hai bên nhất trí tiếp tục triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương ĐCS Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.