Hyundai hướng tới mục tiêu 8 triệu xe trong năm 2014

VOV.VN - Tính cả doanh số từ thương hiệu Kia, ban lãnh đạo Hyundai dự đoán rằng hãng sẽ có thể vượt qua mốc 8 triệu xe bán ra trong năm nay.

Thành công của Hyundai trong năm 2014 có được là nhờ các dòng xe SUV như Tucson hay Santa Fe đang bán rất chạy tại nhiều thị trường trên Thế giới. Thêm vào đó, ở một số thị trường đông dân như Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil, doanh số của hãng vẫn đang có mức tăng trưởng vượt bậc.

Hyundai Santa Fe

Chỉ tính riêng trong 10 tháng đầu năm nay, Hyundai đã bán được tổng cộng 6,55 triệu chiếc xe trên toàn Thế giới. Chính vì vậy, mục tiêu 8 triệu xe của hãng không phải là một điều gì khó xa vời. Mặc dù vậy, so với các nhà sản xuất xe Nhật Bản, hãng cũng đang gặp khó khăn hơn khi xuất khẩu xe, do giá trị đồng Yên đang giảm mạnh so với USD, trong khi trị gía của đồng Won đang tăng.

Hyundai Tucson

Nếu như bán được 8 triệu xe trong năm 2014, Hyundai có khả năng trở thành nhà sản xuất xe lớn thứ 3 Thế giới. Trong năm 2013, hãng xe lớn nhất Thế giới là Toyota với 9,98 triệu xe, trong khi Volkswagen đứng ở vị trí thứ hai với 9,73 triệu xe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên