Hàn gắn tình cảm bất thành, cầm búa đánh bạn gái nguy kịch

Năn nỉ bạn gái nối lại tình cảm nhưng không được, bực tức, Đô cầm búa đánh liên tiếp vào người chị S. khiến nạn nhân bị gãy tay và xuất huyết não

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Viết Vi Đô (33 tuổi, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

danh ban gai.jpg
Đối tượng Hồ Viết Vi Đô.

Theo hồ sơ vụ việc, giữa Đô và chị Phạm Thị Thu S. (37 tuổi, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn) có mối quan hệ yêu đương.

Sau thời gian tìm hiểu, chị S. thấy Đô không chí thú làm ăn nên muốn chia tay. Khoảng 19h ngày 15/4, Đô chạy xe máy và mang theo chiếc búa tới tiệm cắt tóc của chị S. (phường Điện An).

Tại đây, Đô năn nỉ chị S. nối lại tình cảm nhưng chị S. nhất quyết không đồng ý. Bực tức, Đô cầm búa đánh liên tiếp vào người chị S. khiến nạn nhân bị gãy tay và xuất huyết não. Sau khi gây án, Đô tìm đến trụ sở Công an phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đầu thú.

Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của chị S. là 45%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con trai Phó Chủ tịch huyện đánh bạn gái cũ sẽ bị phạt hành chính
Con trai Phó Chủ tịch huyện đánh bạn gái cũ sẽ bị phạt hành chính

Cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý hành chính đối với hạ sĩ Phan Văn Hưng trong việc đánh gái cũ đang mang thai nhập viện.

Con trai Phó Chủ tịch huyện đánh bạn gái cũ sẽ bị phạt hành chính

Con trai Phó Chủ tịch huyện đánh bạn gái cũ sẽ bị phạt hành chính

Cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý hành chính đối với hạ sĩ Phan Văn Hưng trong việc đánh gái cũ đang mang thai nhập viện.

Đánh bạn gái dập lá lách vì đi chơi đêm
Đánh bạn gái dập lá lách vì đi chơi đêm

Tức giận vì bạn gái đi chơi đêm, Phanh lao vào đấm đá cô gái khiến nạn nhân bị dập lá lách.

Đánh bạn gái dập lá lách vì đi chơi đêm

Đánh bạn gái dập lá lách vì đi chơi đêm

Tức giận vì bạn gái đi chơi đêm, Phanh lao vào đấm đá cô gái khiến nạn nhân bị dập lá lách.