Range Rover Evoque mới sắp ra mắt tại Malaysia có gì khác biệt?

VOV.VN - Chiếc Range Rover Evoque thế hệ thứ 2 sẽ sớm ra mắt thị trường Malaysia vào tháng 6/2020.

Jaguar Land Rover Malaysia (JLRM) đã tiết lộ trong một thông cáo báo chí rằng, chiếc SUV thời trang sẽ được hỗ trợ công nghệ lái tiến tiến và cài đặt thông minh, sau này là hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

 

Đây là mẫu Land Rover đầu tiên được trang bị cài đặt thông minh, sử dụng thuật toán AI để tìm hiểu tùy chọn của người lái như vị trí ngồi ưa thích, thiết lập âm nhạc và không khí cũng như điều chỉnh tự động cột lái để tối ưu hóa sự thoải mái và thuận tiện.

 

Ngoài ra công nghệ gương chiếu hậu ClearSight có thể biến gương trở thành một màn hình video HD.

 

Điều này thực sự hữu ích khi mà tầm nhìn phía sau bị chắn (bởi hành khách hoặc đồ vật cồng kềnh) – người lái chỉ cần gạt một công tắc ở mặt bên dưới gương và camera sẽ truy xuất hình ảnh những gì đang xảy ra đằng sau xe.

 

JLRM cho biết, màn hình cung cấp tầm nhìn rộng hơn 50 độ và khả năng hiện thị vượt trội trong điều kiến thiếu sáng.

 

Evoque 2020 cũng sẽ có cả công nghệ ClearSight Ground View, làm cho phần nắp ca-pô trở nên vô hình bằng cách chiếu hình ảnh camera lên màn hình cảm ứng phía trên để hiển thị cho người lái góc nhìn 180 độ phía trước xe.

 

Tính năng này xuất hiện đầu tiên trên thế giới và sẽ hữu ích khi mà gặp những nơi khó đỗ xe, lề đường cao hoặc địa hình gồ gề.

 

Thiết kế của chiếc Evoque luôn nổi bật và phiên bản mới nhất này cũng không phải là ngoại lệ, cụ thể phần đầu và đuôi xe được kéo dài, mái được hạ thấp và vòm bánh xe được mở rộng.

 

Giống như chiếc Velar, Evoque có tay nắm cửa phẳng trong khi gói R-Dynamic tùy chọn thêm các điểm nhấn màu đồng nổi bật.

 

Bên trong cabin, cụm đồng hỗ làm liên tưởng đển chiếc Velar, với hệ thống thông tin giải trí Touch Pro Dou sử dụng cặp màn hình cảm ứng 10 inch và mặt số quay kép để điều khiển các chức năng khác nhau.

 

Người lái sẽ có một màn hình kỹ thuật số 12,3 inch và hàng ghế gập phía sau (chia 40:20:40) không gian chứa đồ tăng 10% so với trước với dung tích 1.383 L.

 

Về động cơ, chiếc Evoque mới sẽ được trang bị động cơ xăng Ingenium 2.0 L mới nhất của nhà sản xuất sản sinh công suất 300 mã lực.

 

Hộp số tự động 9 cấp và hệ thống dẫn động bốn bánh là tiêu chuẩn cùng với đó là hệ thống phản ứng địa hình 2.

 

Độ sâu lội nước của xe tăng lên 600 mm so với 500 mm của chiếc Evoque cũ.

 

Hệ thống an toàn chưa được tiết lộ nhiều những Evoque sẽ được trang bị: Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường với chức năng điều chỉnh tay lái cũng như giám sát tình trang người lái. Chiếc SUV mới cũng sở dụng nền tảng Premium Transverse Architecture mới của Land Rover và chiều dài cơ sở được kéo dài để có nhiều không gian hơn cho đầu gối người ngồi sau và hành lý...