Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nhâm Văn Xiển từ trần

VOV.VN -Đồng chí Hồng Long tức Nhâm Văn Xiển, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đã tạ thế hồi 03h15 ngày 15/6/2020 (tức ngày 24 tháng 4 năm Canh Tý, hưởng thọ 97 tuổi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Hồng Long tức Nhâm Văn Xiển, sinh ngày 15/9/1924;

Quê quán: Xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

Trú quán: nhà 11 Phố Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;

Nguyên Thứ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim; nguyên Thứ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Đồng chí Hồng Long đã được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Chiến thắng hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Quân kỳ quyết thắng; Huy hiệu 30 năm đến 75 năm tuổi đảng và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Đã tạ thế hồi 03h15 phút ngày 15/6/2020 (tức ngày 24 tháng 4 năm Canh Tý), hưởng thọ 97 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h45 phút, ngày 19/6/2020 (tức ngày 28 tháng 4 năm Canh Tý) tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Lễ truy điệu vào hồi 14h 45 phút cùng ngày; Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, thành phố Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên