Thị trường ô tô thế giới năm 2012 đầy hứa hẹn
Nguyên nhân nhờ các nguồn tín dụng được mở rộng, kinh tế có dấu hiệu khá lên và thị trường lao động đang được cải thiện.
Bên cạnh đó là nhờ chu kỳ thay xe cũ của người tiêu dùng Mỹ, các chuyên gia phân tích thị trường dự báo năm tới sẽ là năm khởi sắc hơn về mua sắm loại sản phẩm đắt tiền này tại thị trường Mỹ và trên toàn cầu.
Theo báo cáo của 11 chuyên gia độc lập từ các tập đoàn như Morgan Stanley và Well Farrgo Securities, năm tới, số lượng ô tô các loại được bán ra tại thị trường nội địa Mỹ có thể đạt khoảng 14 triệu chiếc, tăng từ 6-7% so với doanh số bán ra năm nay.
Nhu cầu của các khách hàng châu Á và châu Âu về những loại ô tô tải hạng nặng cộng với nhu cầu thuê xe đang có chiều hướng tăng lên tại khu vực Bắc Mỹ cũng được nhìn nhận như một động cơ làm gia tăng doanh số xe bán ra trong năm tới.
Báo cáo tình hình thị trường năm nay của tổ chức "TrueCar.com" chuyên điều tra, nghiên cứu về thị trường ô tô, công bố hôm 29/12, cho biết lượng xe du lịch và xe tải bán ra tại thị trường Mỹ năm nay có thể đạt gần 13 triệu chiếc. Đây là doanh số cao nhất mà ngành kinh doanh ô tô của Mỹ đạt được kể từ năm 2007, thời điểm lượng xe các loại bán ra đạt mức cao kỷ lục hơn 13 triệu chiếc.
Năm 2008 và 2009, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, số lượng xe bán cho khách hàng tại Mỹ chỉ ở mức hơn 10 triệu chiếc và năm ngoái cũng chỉ đạt hơn 11 triệu chiếc. Hai tập đoàn sản xuất xe hơi của Nhật Bản là Honda Motor và Toyota Motor vẫn duy trì được số lượng cao các loại xe bán ra tại thị trường Mỹ trong năm nay.
Chủng loại xe các loại của Hyundai Motor và Kia Motor được bán ra tại Mỹ cũng tăng tới 28% trong năm nay. Tổng số xe do tập đoàn Toyota Motor chế tạo được bán ra trong năm nay trên toàn cầu đạt gần 8 triệu chiếc và năm sau dự kiến tăng lên mức hơn 8 triệu chiếc./.