Toyota chi 1 tỷ USD nghiên cứu trí thông minh nhân tạo

VOV.VN -Ngày 6/11, Toyota tuyên bố sẽ đầu tư 1 tỷ USD trong vòng 5 năm để thành lập một công ty nghiên cứu và phát triển trí thông minh nhân tạo.

Gill Pratt, người sẽ là Giám đốc điều hành của Viện nghiên cứu Toyota. Ảnh: Mashable.

Đặt trụ sở tại một cơ sở ở Thung lung Silicon gần Đại học Stanford, công ty có tên gọi Viện nghiên cứu Toyota (TRI), sẽ sử dụng khoảng 200 nhà nghiên cứu và kỹ sư. Một trung tâm thứ hai cũng sẽ được xây dựng tại Cambridge, Massachusetts, gần Viện công nghệ Massachusetts (MIT).

Động thái ngày không nghi ngờ gì nhằm phục vụ việc sản xuất những chiếc xe hơi thông minh trong tương lai, an toàn và thân thiện với người dùng hơn.

“Trách nhiệm của chúng tôi là làm cho cuộc sống của khách hàng và toàn xã hội tốt đẹp hơn”, Chủ tịch Tập đoàn Toyota Motor, Akio Toyoda, phát biểu trong một tuyên bố.

1 tỷ USD đầu tư này là khoản tiền mới rót vào lĩnh vực này, bên cạnh 50 triệu USD mà nhà sản xuất ô tô này đã hứa hẹn đầu tư trong 5 năm tới, với MIT và Stanford, để thành lập trung tâm nghiên cứu trí thông minh nhân tạo tại các trường đại học.

Trong ngắn hạn, công ty kỳ vọng sẽ xây dựng được những hệ thống nhận diện giọng nói tốt hơn trong các xe hơi Toyota. Về lâu dài, chúng ta sẽ thấy những thiết bị di động cá nhân nhỏ thông minh, bắt chước các chuyển động, thói quen … của con người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toyota đầu tư 50 triệu USD vào trí thông minh nhân tạo cho xe hơi
Toyota đầu tư 50 triệu USD vào trí thông minh nhân tạo cho xe hơi

VOV.VN - Toyota tiết lộ sẽ đầu tư 50 triệu USD nghiên cứu trí thông minh nhân tạo ứng dụng trong xe hơi. 

Toyota đầu tư 50 triệu USD vào trí thông minh nhân tạo cho xe hơi

Toyota đầu tư 50 triệu USD vào trí thông minh nhân tạo cho xe hơi

VOV.VN - Toyota tiết lộ sẽ đầu tư 50 triệu USD nghiên cứu trí thông minh nhân tạo ứng dụng trong xe hơi.