Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Tại Đền tưởng niệm Ngã Ba Giồng trong khuôn viên Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn dâng dương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021), sáng nay, 20/5, tại một số điểm di tích lịch sử ở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập. Cùng dâng hương, dân hoa có Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo TP HCM. 

Huyện Hóc Môn được cả nước biết đến với cuộc khởi nghĩa 18 thôn Vườn Trầu vào năm 1885 và Hóc Môn chính là nơi được Trung ương Đảng chọn làm căn cứ bí mật để mở nhiều hội nghị quan trọng chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước thời kỳ 1936-1939. Trong đó, hội nghị lần thứ VI vào tháng 9/1939 được tổ chức tại nhà ông Trần Văn Hy ở xã Bà Điểm do đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư, chủ trì đã quyết định chuyển hướng chiến lược cách mạng Việt Nam từ đấu tranh đòi ruộng đất, dân sinh, dân chủ, sang đấu tranh vũ trang giành chính quyền. Đặc biệt, hội nghị tổ chức tại nhà bà Nguyễn Thị Hương, một cơ sở của Đảng tại làng Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn từ ngày 21/9/1940-23/9/1940 để chuẩn bị ban hành lệnh khởi nghĩa.

Khởi nghĩa thất bại, thực dân Pháp lập trường bắn và giết hại các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng như: Hà Huy Tập, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Tiến,… vào ngày 28/8/1941. Sau đó, thực dân Pháp tiếp tục lập ra trường bắn Ngã Ba Giồng, trong khuôn viên Di tích Lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng hiện nay, sát hại Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Phan Đăng Lưu, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương cùng rất nhiều đồng bào, chiến sĩ khác.

Tại Đền tưởng niệm Ngã Ba Giồng trong khuôn viên Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn dâng dương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Cũng trong Di tích Ngã Ba Giồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Ngã Ba Giồng và cụm Tượng đài Sống vĩ đại - Chết vinh quang.

Trước đó, tại Đài tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong Di tích Nhà thương Giếng nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương, dâng hoa, dành một phút tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất 18 thôn Vườn trầu anh hùng, vì độc lập tự do dân tộc.

Tiếp đó trong sáng nay, tại xã Tân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, tặng quà một số hộ gia đình chính sách tiêu biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Sè và ông Lê Văn Cao, sinh năm 1948, thương binh 81%. Tại xã Xuân Thới Sơn, Chủ tịch nước đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Nết, sinh năm 1930, có hai con liệt sỹ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Tư, có chồng và một con là liệt sĩ; thăm tặng quà Mẹ Đỗ Thị Chồn, sinh năm 1927, có chồng và con duy nhất là liệt sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ
Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại huyện Hóc Môn, TPHCM.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại huyện Hóc Môn, TPHCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 19/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 19/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.