Hôm nay (19/2), khu vực núi cao phía Đông Bắc Bộ có nơi xấp xỉ 0 độ, khả năng có băng giá

VOV.VN -Hôm nay (19/2), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm rét hại, một số nơi có mưa rào và rải rác có dông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/2, khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 13-15 độ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc, có nơi 21-24 độ, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ cao nhất từ 12-15 độ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, phía Nam 14-18 độ. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực phía Bắc từ 16-19 độ, phía Nam từ 20-24 độ. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ, nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 32 độ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, ngày có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 18/2: Hà Nội rét đậm từ đêm nay
Thời tiết ngày 18/2: Hà Nội rét đậm từ đêm nay

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Thời tiết ngày 18/2: Hà Nội rét đậm từ đêm nay

Thời tiết ngày 18/2: Hà Nội rét đậm từ đêm nay

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Miền Bắc rét đậm, mưa phùn còn kéo dài đến khi nào?
Miền Bắc rét đậm, mưa phùn còn kéo dài đến khi nào?

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 10 ngày tới, khu vực Bắc Bộ nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn có mưa và trời rét.

Miền Bắc rét đậm, mưa phùn còn kéo dài đến khi nào?

Miền Bắc rét đậm, mưa phùn còn kéo dài đến khi nào?

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 10 ngày tới, khu vực Bắc Bộ nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn có mưa và trời rét.

Thời tiết ngày 14/2: Đón không khí lạnh mới, Bắc Bộ rét đậm
Thời tiết ngày 14/2: Đón không khí lạnh mới, Bắc Bộ rét đậm

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (14/2), Bắc Bộ không mưa, trời tiếp tục rét.

Thời tiết ngày 14/2: Đón không khí lạnh mới, Bắc Bộ rét đậm

Thời tiết ngày 14/2: Đón không khí lạnh mới, Bắc Bộ rét đậm

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (14/2), Bắc Bộ không mưa, trời tiếp tục rét.