Volkswagen ra mắt trang bị giống Rolls-Royce trên mẫu xe mới

VOV.VN - Mới đây, hãng xe đến từ Đức - Volkswagen đã ra mắt một trang bị đặc biệt giống với Rolls-Royce trên mẫu sedan Phaeton.

Những chiếc Rolls-Royce luôn luôn được trang bị những chi tiết đặc biệt, thậm chí là nghệ thuật, chăm chút dù là nhỏ nhất. Điểm đặc biệt nhất mà ta có thể thấy trên những chiếc Rolls-Royce thế hệ mới chính là những logo ở bánh xe đứng yên khi bánh xe quay.

Đây là một trong những chi tiết dường như khá ít xuất hiện trên những thương hiệu xe khác cho tới gần đây, Volkswagen bắt đầu để tâm và muốn mang nó lên những chiếc xe của mình.

Nếu Volkswagen có ý định "hồi sinh" mẫu Phaeton, thì Arteon sẽ là chiếc xe sang trọng nhất được bán bởi nhà sản xuất ô tô Đức - Volkswagen tại Mỹ.

Là một sự thay thế cho phiên bản cũ, Arteon được trang bị động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít tăng áp, sản sinh công suất 268 mã lực cho hệ dẫn động cầu trước hoặc tất cả các bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp.

Arteon cực kỳ phong cách, giống như CC, nhưng không giống như phiên bản tiền nhiệm của nó. Xe sử dụng kiểu thân xe nâng ngược như Audi A7, không phải kiểu truyền thống.

VW đã định giá Arteon trong khoảng từ 35.845 - 44.945 USD, khiến nó trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá nằm trong phân khúc giữa, vừa “mềm” về giá mà lại sang trọng.

Nhiều khả năng cho rằng, VW đang cố gắng cạnh tranh với những chiếc xe sang trọng hơn, vì vậy, họ muốn đưa ra một lựa chọn mới nhằm thu hút người mua từ các thương hiệu cao cấp.

Dynamic Hub mới hiện đã có trên các mẫu xe tương thích của VW. Các nắp che trung tâm của bánh xe hợp kim và có thể được gỡ bỏ khi cần tháo hoặc thay thế một bánh xe. Mỗi nắp có chức năng tự cân bằng, giữ cho mặt tròn ở đúng vị trí cho dù bánh xe quay nhanh như thế nào.

Nếu ý tưởng này có vẻ quen thuộc với bạn, đó là vì Rolls-Royce đã cung cấp tính năng tương tự trong vài năm nay. Nó có thể là một yếu tố nhỏ để sao chép lên các mẫu xe nhưng chia sẻ một tính năng với Rolls-Royce không bao giờ là một ý tưởng tồi. Thêm Dynamic Hub Cap vào một chiếc xe như Arteon sẽ là một cách hay để tăng thêm phần sang trọng, đẳng cấp cho chiếc xe này.


Volkswagen đưa ra mức giá đề xuất ở mức 194 USD cho 4 chấu bánh xe này. Phía đại diện của hãng cho biết, những chiếc nắp chấu bánh xe này có thể được trang bị trên bất kỳ bánh xe nào chấp nhận kích cỡ trung tâm tiêu chuẩn 5G0601171XQI./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Volkswagen và Ford mở rộng hợp tác
Volkswagen và Ford mở rộng hợp tác

VOV.VN - Theo thỏa thuận, Ford sẽ sử dụng nền tảng Modular Electric Toolkit (MEB) của Volkswgen để thiết kế và chế tạo xe điện...

Volkswagen và Ford mở rộng hợp tác

Volkswagen và Ford mở rộng hợp tác

VOV.VN - Theo thỏa thuận, Ford sẽ sử dụng nền tảng Modular Electric Toolkit (MEB) của Volkswgen để thiết kế và chế tạo xe điện...

Volkswagen kỷ niệm chiếc Passat thứ 30 triệu lăn bánh khỏi nhà máy
Volkswagen kỷ niệm chiếc Passat thứ 30 triệu lăn bánh khỏi nhà máy

VOV.VN - Với chiếc thứ 30 triệu lăn bánh ra khỏi nhà máy, Passat đã trở thành chiếc xe bán nhiều thứ hai trong lịch sử của Volkswagen.

Volkswagen kỷ niệm chiếc Passat thứ 30 triệu lăn bánh khỏi nhà máy

Volkswagen kỷ niệm chiếc Passat thứ 30 triệu lăn bánh khỏi nhà máy

VOV.VN - Với chiếc thứ 30 triệu lăn bánh ra khỏi nhà máy, Passat đã trở thành chiếc xe bán nhiều thứ hai trong lịch sử của Volkswagen.

Ford và Volkswagen sẽ chia sẻ nền tảng xe điện MEB cùng nhau
Ford và Volkswagen sẽ chia sẻ nền tảng xe điện MEB cùng nhau

VOV.VN - Ford và Volkswagen đã mở rộng sự hợp tác với thông tin đồng ý thỏa thuận chia sẻ công nghệ tự trị và xe điện.

Ford và Volkswagen sẽ chia sẻ nền tảng xe điện MEB cùng nhau

Ford và Volkswagen sẽ chia sẻ nền tảng xe điện MEB cùng nhau

VOV.VN - Ford và Volkswagen đã mở rộng sự hợp tác với thông tin đồng ý thỏa thuận chia sẻ công nghệ tự trị và xe điện.

Volkswagen quyết “khai tử” động cơ đốt trong
Volkswagen quyết “khai tử” động cơ đốt trong

VOV.VN - Sau bê bối khí thải Dieselgate, hãng xe Đức - Volkswagen sẽ phát triển thế hệ cuối cùng của các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong vào năm 2026.

Volkswagen quyết “khai tử” động cơ đốt trong

Volkswagen quyết “khai tử” động cơ đốt trong

VOV.VN - Sau bê bối khí thải Dieselgate, hãng xe Đức - Volkswagen sẽ phát triển thế hệ cuối cùng của các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong vào năm 2026.

Ngắm Volkswagen Beetle “độc nhất” do Porsche thiết kế
Ngắm Volkswagen Beetle “độc nhất” do Porsche thiết kế

VOV.VN - Chiếc Volkswagen 39 (VW 39) duy nhất do Posche thiết kế và sản xuất năm 1939 còn tồn tại đến ngày nay hiện có màu sơn đen bóng.

Ngắm Volkswagen Beetle “độc nhất” do Porsche thiết kế

Ngắm Volkswagen Beetle “độc nhất” do Porsche thiết kế

VOV.VN - Chiếc Volkswagen 39 (VW 39) duy nhất do Posche thiết kế và sản xuất năm 1939 còn tồn tại đến ngày nay hiện có màu sơn đen bóng.

Triệu hồi Volkswagen Tiguan tại Việt Nam do lỗi lò xo hệ thống treo
Triệu hồi Volkswagen Tiguan tại Việt Nam do lỗi lò xo hệ thống treo

VOV.VN - 375 xe Volkswagen Tiguan tại Việt Nam bị triệu hồi đợt này do lò xo hệ thống treo phía sau có thể xuất hiện tiếng kêu do bị rạn nứt.

Triệu hồi Volkswagen Tiguan tại Việt Nam do lỗi lò xo hệ thống treo

Triệu hồi Volkswagen Tiguan tại Việt Nam do lỗi lò xo hệ thống treo

VOV.VN - 375 xe Volkswagen Tiguan tại Việt Nam bị triệu hồi đợt này do lò xo hệ thống treo phía sau có thể xuất hiện tiếng kêu do bị rạn nứt.

Ford và Volkswagen chính thức “bắt tay” liên minh toàn cầu
Ford và Volkswagen chính thức “bắt tay” liên minh toàn cầu

VOV.VN - Ford và Volkswagen hiện đang thảo luận về liên minh toàn cầu trong khuôn khổ ngày thứ 2 của Triển lãm Ô tô Detroit 2019.

Ford và Volkswagen chính thức “bắt tay” liên minh toàn cầu

Ford và Volkswagen chính thức “bắt tay” liên minh toàn cầu

VOV.VN - Ford và Volkswagen hiện đang thảo luận về liên minh toàn cầu trong khuôn khổ ngày thứ 2 của Triển lãm Ô tô Detroit 2019.