Ấn Độ tăng cường các biện pháp an ninh trước thềm năm mới 2024

VOV.VN - Trong không khí chuẩn bị chào đón năm mới, các thành phố trên khắp Ấn Độ đang tăng cường các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo sẵn sàng xử lý các trường hợp khẩn cấp.

Tại thủ đô New Delhi, lực lượng cảnh sát tiến hành kiểm tra phương tiện ở nhiều khu vực khác nhau khi an ninh được tăng cường ở thủ đô quốc gia. Các lực lượng cũng được tăng cường triển khai ở các khu vực cửa ngõ vào thủ đô để đảm bảo an ninh trong dịp lễ đón chào năm mới.

Hơn 10.000 nhân viên cảnh sát sẽ được huy động để đảm bảo an ninh cho các sự kiện diễn ra ở thủ đô quốc gia trước thềm năm mới.

Dự kiến, rất đông người dân Ấn Độ sẽ tập trung tại các khu chợ, nhà hàng, quán bar tại các khu vực trung tâm thủ đô như India Gate, Connaught Place hay các trung tâm thương mại lớn để chào đón năm mới. Các cuộc kiểm tra lớn đang được tiến hành ở những khu vực trung tâm này, vốn sẽ thu hút số lượng lớn người dân, đồng thời diễn ra nhiều sự kiện chào mừng năm mới.

Các biện pháp an ninh sẽ được áp dụng để ngăn chặn mọi tình huống không mong muốn và đảm bảo việc điều tiết giao thông và các sự kiện diễn ra suôn sẻ. Chính quyền thành phố cũng đã đưa ra những cảnh báo nghiêm ngặt liên quan đến việc sử dụng rượu bia và an toàn khi tham gia giao thông.

Theo thông cáo của sở cảnh sát Delhi, các hành động nghiêm khắc sẽ được thực hiện đối với những trường hợp gây rối trật tự công cộng, bao gồm những trường hợp lái xe trong tình trạng say rượu, quấy rối, hay việc tiêu thụ rượu bia hoặc sử dụng ma túy trái phép. Bên cạnh đó, sở cứu hỏa Delhi cũng đã thực hiện các biện pháp chiến lược để xử lý các trường hợp khẩn cấp.

Trong khi đó, lực lượng cảnh sát thành phố Mumbai đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau một cuộc gọi nặc danh, đe dọa đánh bom một số địa điểm trong thành phố trong dịp đón năm mới. Một số cuộc kiểm tra đã được tiến hành sau cuộc gọi, tuy nhiên cơ quan cảnh sát hiện chưa phát hiện các dấu hiệu khả nghi, đồng thời thắt chặt an ninh trên toàn thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ tăng cường tuần tra sau các vụ tấn công tàu hàng trên biển Arab
Ấn Độ tăng cường tuần tra sau các vụ tấn công tàu hàng trên biển Arab

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ đã quyết định triển khai các nhóm tác chiến trên biển gồm các tàu hộ vệ và tàu khu trục nhằm thực thi an ninh hàng hải và hỗ trợ tàu thuyền sau các vụ tấn công tàu hàng liên tiếp trên biển Arab mới đây. 

Ấn Độ tăng cường tuần tra sau các vụ tấn công tàu hàng trên biển Arab

Ấn Độ tăng cường tuần tra sau các vụ tấn công tàu hàng trên biển Arab

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ đã quyết định triển khai các nhóm tác chiến trên biển gồm các tàu hộ vệ và tàu khu trục nhằm thực thi an ninh hàng hải và hỗ trợ tàu thuyền sau các vụ tấn công tàu hàng liên tiếp trên biển Arab mới đây.