Đánh nhau trong lớp ở TP.HCM: 2 học sinh sẽ bị tạm dừng học và hạ bậc hạnh kiểm

VOV.VN - Ngày 30/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh có báo cáo về vụ việc học sinh đánh nhau vừa xảy ra tại trường THCS Đống Đa. Theo đó tùy mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật là tạm dừng học tại trường từ 1 đến 2 tuần, hạ bậc hạnh kiểm học kỳ 1.

Sự việc xảy ra sau tiết 4 ngày 25/10 tại Trường THCS Đống Đa. Học sinh N.L (lớp 9A5) đánh bạn cùng lớp là T.Đ ngay trong lớp học, có một học sinh quay video, nhiều học sinh cũng đứng xem. Khi biết sự việc, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa đã mời những học sinh có liên quan làm bản tường trình, phân công giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 mời phụ huynh học sinh trao đổi, phối hợp nhà trường để giải quyết, đồng thời yêu cầu học sinh quay video xóa đoạn clip.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh đề nghị nhà trường thành lập hội đồng kỷ luật xử lý vụ việc nhằm răn đe và giáo dục học sinh. Cụ thể là có hình thức kỷ luật tạm dừng học tại trường từ 1 - 2 tuần đối với 2 học sinh N.L và T.Đ, tùy theo mức độ vi phạm, đồng thời hạ bậc hạnh kiểm học kỳ 1 và tiếp tục theo dõi quá trình học tập để đánh giá sự tiến bộ của các em trong học kỳ 2.

Đối với các học sinh quay clip và đứng xem, tùy theo mức độ vi phạm, trường sẽ có hình thức kỷ luật khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ con em nhận ra khuyết điểm.

Ngoài ra, trong buổi sinh hoạt dưới cờ, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa sẽ nhắc nhở, giáo dục học sinh toàn trường không để xảy ra sự việc tương tự.

Trước đó, tối ngày 29/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài 15 giây, ghi lại cảnh một nam sinh liên tục đánh một nam sinh khác trong lớp học, cả 2 đều mặc đồng phục thể dục. Vụ việc có sự chứng kiến của nhiều học sinh. Dù có bạn lên tiếng can ngăn nhưng nam sinh vẫn tiếp tục đánh bạn, trong khi người bị đánh không hề có sự phản kháng.

Ông Lâm Huy Hoàng, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa (Bình Thạnh) xác nhận sự việc xảy ra tại trường  vào ngày 25/10, thời điểm trên không có giáo viên, giám thị ở gần đó. Nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa hai bên. Nam sinh bị đánh nhặt được 500.000 đồng; nam sinh đánh bạn cho rằng đó là tiền của mình nhưng bạn nam kia không trả vì cho rằng đó là do mình nhặt được.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ sinh ở TP.HCM đánh nhau trong nhà vệ sinh, nhà trường vào cuộc
Nữ sinh ở TP.HCM đánh nhau trong nhà vệ sinh, nhà trường vào cuộc

VOV.VN - Vào cuộc làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị 2 bạn học cùng mặc đồng phục Trường THCS Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP.HCM) hành hung trong nhà vệ sinh. 

Nữ sinh ở TP.HCM đánh nhau trong nhà vệ sinh, nhà trường vào cuộc

Nữ sinh ở TP.HCM đánh nhau trong nhà vệ sinh, nhà trường vào cuộc

VOV.VN - Vào cuộc làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị 2 bạn học cùng mặc đồng phục Trường THCS Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP.HCM) hành hung trong nhà vệ sinh. 

Kiểm điểm hiệu trưởng và hiệu phó để xảy ra việc học sinh đánh nhau ở Quảng Bình
Kiểm điểm hiệu trưởng và hiệu phó để xảy ra việc học sinh đánh nhau ở Quảng Bình

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy (Quảng Bình) đã yêu cầu Chi uỷ Chi bộ, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Thủy, Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Kiểm điểm hiệu trưởng và hiệu phó để xảy ra việc học sinh đánh nhau ở Quảng Bình

Kiểm điểm hiệu trưởng và hiệu phó để xảy ra việc học sinh đánh nhau ở Quảng Bình

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy (Quảng Bình) đã yêu cầu Chi uỷ Chi bộ, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Thủy, Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Vụ nữ sinh lớp 6 ở Bình Phước bị đánh hội đồng: Do nói xấu nhau trên mạng xã hội
Vụ nữ sinh lớp 6 ở Bình Phước bị đánh hội đồng: Do nói xấu nhau trên mạng xã hội

VOV.VN - Hôm nay (13/3), UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có báo cáo nhanh về việc nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng gây bức xúc dư luận.

Vụ nữ sinh lớp 6 ở Bình Phước bị đánh hội đồng: Do nói xấu nhau trên mạng xã hội

Vụ nữ sinh lớp 6 ở Bình Phước bị đánh hội đồng: Do nói xấu nhau trên mạng xã hội

VOV.VN - Hôm nay (13/3), UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có báo cáo nhanh về việc nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng gây bức xúc dư luận.

Nhóm học sinh ở Cà Mau dựng cảnh đánh nhau để quay clip
Nhóm học sinh ở Cà Mau dựng cảnh đánh nhau để quay clip

VOV.VN - Ngày 4/3, Công an thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa có kết quả xác minh về clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội. Clip này chỉ là dàn dựng, không có việc đánh nhau thật.

Nhóm học sinh ở Cà Mau dựng cảnh đánh nhau để quay clip

Nhóm học sinh ở Cà Mau dựng cảnh đánh nhau để quay clip

VOV.VN - Ngày 4/3, Công an thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa có kết quả xác minh về clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội. Clip này chỉ là dàn dựng, không có việc đánh nhau thật.

Phú Yên: Điều tra 2 vụ nữ sinh đánh nhau, tung hình ảnh lên mạng xã hội
Phú Yên: Điều tra 2 vụ nữ sinh đánh nhau, tung hình ảnh lên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 1/9, Công an huyện Phú Hòa và thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên tiến hành điều tra, làm rõ nội dung liên quan đến một số video clip đăng tải trên mạng xã hội về việc các nhóm nữ sinh đánh nhau vừa xảy ra trên địa bàn.

Phú Yên: Điều tra 2 vụ nữ sinh đánh nhau, tung hình ảnh lên mạng xã hội

Phú Yên: Điều tra 2 vụ nữ sinh đánh nhau, tung hình ảnh lên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 1/9, Công an huyện Phú Hòa và thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên tiến hành điều tra, làm rõ nội dung liên quan đến một số video clip đăng tải trên mạng xã hội về việc các nhóm nữ sinh đánh nhau vừa xảy ra trên địa bàn.