“Nghẹt thở” trên đường đua mô tô lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội

VOV.VN - 54 tay đua ở các hạng thi khác nhau đã cũng quy tụ tại Sân Vận động Mỹ Đình (HN) vào cuối tuần qua để tham dự Chặng 2 Giải đua xe mô tô Việt Nam 2019.

Cuối tuần qua, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chặng 2 Giải đua xe Mô tô Việt Nam 2019 (VMRC 2019) đã chính thức diễn ra.
Đây là lần đầu tiên giải đua mô tô chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam diễn ra tại Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung với sự tài trợ tổ chức của Honda Việt Nam. VMRC là sân chơi nơi các tay đua được thi đấu theo hình thức cộng điểm các chặng tại các trường đua 2 cua có quy mô lớn và đạt chuẩn dành cho thi đấu chuyên nghiệp như trường đua 2K , trường đua Đại Nam (Bình Dương)…
VMRC 2019 sẽ có sự góp mặt của 12 tay đua thi đấu ở hạng mục xe MSX 125cc, 12 tay đua tranh tài ở hạng mục xe Winner 150cc, 12 tay đua tham gia hạng mục xe Blade 110cc và hạng mục xe UB 130cc dành cho các câu lạc bộ wave độ Việt Nam sẽ có sự góp mặt của 16 tay đua. 
Đặc biệt, trong chặng hai này, VMRC còn có sự góp mặt của một số tay đua tới từ các tỉnh phía Bắc, đây thực sự là những ẩn số thú vị bởi số lượng các tay đua chuyên nghiệp phía Nam đang áp đảo hoàn toàn và hiếm khi thấy có tay đua xứ Bắc tranh tài trong các giải đấu này. 
Dù thời tiết trong ngày thi đấu khá nóng bức, nhưng các tay đua đã đem đến cho người xem những màn rượt đuổi trên đường đua vô cùng "nghẹt thở", hấp dẫn và không kém phần hồi hộp...
Những màn bứt tốc cùng với tiếng nổ của động cơ khiến không khí đường đua luôn kịch tính.
Bên cạnh đó, sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả cũng giúp không khí đường đua thêm sôi nổi.
Cũng vì thế mà các tay đua cảm thấy phấn khích và thể hiện hết tài năng để mang về chiến thắng... 
Ban tổ chức đã thiết kế và lắp đặt một trường đua trong khuôn viên của sân Mỹ Đình. Trường đua này có đoạn đường thẳng khá dài, được đặc trưng bởi những góc cua cực “gắt”, tuy nhiên có nhiều đoạn đường đua có bề ngang chỉ vào khoảng 4 mét, điều này đồng nghĩa với việc những tay đua phía trên sẽ có cực nhiều lợi thế trong việc che chắn không cho các đối thủ phía sau tấn công.
Đặc biệt hơn nữa, các khán giả đến tham dự sự kiện còn có cơ hội trực tiếp giao lưu với các tay đua dày dặn kinh nghiệm thi đấu trong và ngoài nước của đội Honda Racing Vietnam là Cao Việt Nam #65, Lê Khánh Lộc #48 và Nguyễn Vũ Thanh #99 . 
Buổi giao lưu chia sẻ này sẽ giúp khán giả hiểu rõ hơn về bộ môn đua xe thể thao, niềm đam mê mãnh liệt, những thách thức đầy khắc nghiệt và sự nỗ lực phi thường của các tay đua và đội đua tại các giải đua trong nước cũng như trên đấu trường quốc tế. 
Thông qua giải, BTC hy vọng các tay đua sẽ có một sân chơi thực sự chuyên nghiệp và thử thách để phô diễn trọn vẹn đam mê tốc độ, đồng thời mang văn hóa đua xe trở nên gần gũi hơn với người dân Việt Nam và nuôi dưỡng ước mơ phát triển đua xe Việt Nam ngày càng vươn tầm quy chuẩn quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi động Giải đua xe thể thao địa hình Mui Dinh Challenge 2019
Khởi động Giải đua xe thể thao địa hình Mui Dinh Challenge 2019

VOV.VN - Giải đua xe thể thao địa hình Mui Dinh Challenge 2019 sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/4 tại khu du lịch Mũi Dinh (Ninh Thuận).

Khởi động Giải đua xe thể thao địa hình Mui Dinh Challenge 2019

Khởi động Giải đua xe thể thao địa hình Mui Dinh Challenge 2019

VOV.VN - Giải đua xe thể thao địa hình Mui Dinh Challenge 2019 sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/4 tại khu du lịch Mũi Dinh (Ninh Thuận).

Khởi tranh giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2018
Khởi tranh giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2018

VOV.VN - Giải đua năm nay có sự tham gia của 80 đội cùng 160 vận động viên.

Khởi tranh giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2018

Khởi tranh giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2018

VOV.VN - Giải đua năm nay có sự tham gia của 80 đội cùng 160 vận động viên.

Xe mô tô, xe gắn máy sẽ phải dán nhãn năng lượng
Xe mô tô, xe gắn máy sẽ phải dán nhãn năng lượng

VOV.VN - Theo Thông tư số 59/2018/TT-BGTVT, từ 1/1/2020, xe mô tô, xe gắn máy được sản xuất, lắp ráp mới và nhập khẩu chưa qua sử dụng phải dán nhãn năng lượng.

Xe mô tô, xe gắn máy sẽ phải dán nhãn năng lượng

Xe mô tô, xe gắn máy sẽ phải dán nhãn năng lượng

VOV.VN - Theo Thông tư số 59/2018/TT-BGTVT, từ 1/1/2020, xe mô tô, xe gắn máy được sản xuất, lắp ráp mới và nhập khẩu chưa qua sử dụng phải dán nhãn năng lượng.

Hàng chục ngàn người xem đua xe mô tô toàn quốc tại Cần Thơ
Hàng chục ngàn người xem đua xe mô tô toàn quốc tại Cần Thơ

VOV.VN - Chiều 30/4, tại TP Cần Thơ, diễn ra giải đua xe mô tô toàn quốc, vòng 4 Cúp vô địch quốc gia năm 2019.

Hàng chục ngàn người xem đua xe mô tô toàn quốc tại Cần Thơ

Hàng chục ngàn người xem đua xe mô tô toàn quốc tại Cần Thơ

VOV.VN - Chiều 30/4, tại TP Cần Thơ, diễn ra giải đua xe mô tô toàn quốc, vòng 4 Cúp vô địch quốc gia năm 2019.