Xe máy điện RGNT No.1 2020 giá hơn 260 triệu đồng

VOV.VN -Được phát triển bởi hãng xe RGNT của Thụy Điển, RGNT No.1 2020 là mẫu xe điện tầm trung có thiết kế khá giống với chiếc scrambler của những năm 1960.

Dường như những gì mà những chiếc xe điện còn thiếu đó là sự đơn giản, không quá cầu kỳ như chiếc xe điện nhỏ sử dụng trong thành phố - Kumpan 54 hay như chiếc xe điện thể thao siêu tốc độ của Harley-Davidson Livewire, và hãng xe RGNT của Thụy Điển đang cố gắng giải quyết những vấn đề đó với sản phẩm đầu tiên của mình, chiếc No.1.

Mặc dù cái tên khác xa so với những gì mọi người tưởng tượng, chiếc RGNT No.1 dự kiến sẽ nhắm vào phân khúc tầm trung. Xe có thiết kế khá đơn giản giống như những chiếc scrambler của những năm 1960.

Không có những đường nét phong cách hay thân xe nhựa và những yếu tố không cần thiết, chiếc RGNT là một chiếc xe 2 bánh đơn giản với động cơ điện được gắn trên trục có công suất 11 kW. RGNT hay còn được biết đến với cái tên Regent Motorcycles cho đến khi được đổi tên vào năm ngoái.

Xe sở hữu bộ pin dung lượng 7,7 kWh giúp xe có thể đi được quãng đường 150 km cho một lần sạc.

Với tốc độ tối đa lên tới 120 km/h và khối lượng khô 130 kg, chiếc No.1 sẽ phù hợp khi đi đường cao tốc nhẹ nhàng hay sử dụng để di chuyển hàng ngày nếu bạn sống bên ngoài thành phố. Để sạc cho bộ pin có thể sử dụng dòng điện dân dụng, với thời gian sạc 4,5 giờ để sạc đầy với bộ sạc nhanh hiện đang được phát triển và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021.

Hệ thống phanh sử dụng trên chiếc No.1 là kẹp thủy lực trên đĩa đơn, trước và sau điều khiển phanh sử dụng hệ thống phanh kết hợp (CBS) với cần gạt tay phải và trái.

Mức giá để sở hữu chiếc xe điện của nhà sản xuất đến từ Thụy Điển này là 49.829 RM (tương đương 266 triệu đồng), thêm một khoản tiền gửi online 711 RM (tương đương 3,8 triệu đồng) cho chiếc RGNT No.1 2020, xe sẽ được giao sau 6 tháng khi đơn đặt hàng được chấp nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên