11 năm tù vì tàng trữ và tiêu thụ tiền giả

Từ tháng 2 đến tháng 4/2008, Tuấn cùng vợ đã nhận tổng cộng 25.950.000 đồng tiền giả và đưa đi tiêu thụ trót lọt ở các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh, thành phố Quảng Ngãi.

Sáng 27/2, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm 2 bị cáo Lê Thanh Tuấn (sinh năm 1971), thường trú tại thôn Trung Châu, xã Hộ Độ, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và vợ là Phan Thị Hoan (sinh năm 1978) về tội "tàng trữ và tiêu thụ tiền giả".

Đầu năm 2008, Phan Đình Bát người cùng quê với Lê Thanh Tuấn đang sinh sống tại tỉnh Đắk Nông về quê gặp Tuấn quan hệ mua bán, tiêu thụ tiền giả. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4/2008, Tuấn cùng vợ đã nhận của Bát tổng cộng 25.950.000 đồng tiền giả và đưa đi tiêu thụ trót lọt ở các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh, thành phố Quảng Ngãi. Sáng 12/4, khi các đối tượng đang tiêu thụ tiền giả tại chợ Trà Câu, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) thì bị phát hiện và bắt giữ.

Áp dụng khoản 2 điều 180, điều 33, điểm p khoản 1 điều 46, điểm g khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Tuấn 6 năm tù, Phan Thị Hoan 5 năm tù về tội "Tàng trữ và tiêu thụ tiền giả".

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ra quyết định truy nã tên Phan Đình Bát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.