15 năm tù cho kẻ bắn súng hơi vào người đi đường ở Hà Nội

VOV.VN - Bị cáo Vũ Tuấn Dũng đặt mua súng trên mạng, sau đó mang lên phòng ngủ nhắm bắn làm bị thương 3 người đi đường.

Ngày 10/5, TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử vụ Giết người với bị cáo Vũ Tuấn Dũng (SN 1982, trú Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội). 

Theo cáo trạng cũng như diễn biến phiên tòa, tháng 1/2020, Dũng mua khẩu súng hơi Benjamin với giá 10 triệu đồng, cùng 1kg đạn chì với giá 500 nghìn đồng. Tại tòa, bị cáo khai do có sở thích bắn chim nên đặt mua khẩu súng trên mạng.

Sau khi có súng, Dũng thường đứng trên phòng ngủ của mình tại phòng 1401, chung cư 17T10 - phố Nguyễn Thị Định (Hà Nội) nhắm bắn sang các nóc nhà. Dần dần, bị cáo chuyển sang bắn người đi đường. 

Từ tháng 2 đến tháng 5/2020, Dũng chĩa súng xuống đường Đỗ Quang và Nguyễn Thị Định, bắn nhiều phát và gây thương tích cho ba người đi đường vào buổi trưa. Tại tòa, Dũng cho rằng khẩu súng chỉ có sát thương yếu, không thể gây chết người.

"Khi bị cáo mua súng, họ nói đây là súng hơi mini, chỉ bắn được 30m. Bị cáo mong HĐXX xem xét vì buộc tội giết người là hơi nặng" - Dũng trình bày với HĐXX.

Tuy nhiên, qua giám định xác định khẩu súng Benjamin có thể bắn xa 80-100m, gây sát thương nặng nếu trúng các vùng như đầu, cổ, mắt... của nạn nhân. HĐXX cho rằng, hành vi của Dũng thể hiện sự côn đồ, coi thường pháp luật, coi tính mạng người khác để thử nghiệm súng. Các nạn nhân may mắn không có ai tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo.

Với các tình tiết nêu trên, HĐXX tuyên phạt 15 năm tù với Vũ Tuấn Dũng về tội danh Giết người. Ngoài ra, Dũng bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng về hành vi Sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Treo thưởng 100 triệu đồng cho người cung cấp thông tin kẻ giết bác sĩ nha khoa
Treo thưởng 100 triệu đồng cho người cung cấp thông tin kẻ giết bác sĩ nha khoa

VOV.VN - Theo thông báo từ Công an tỉnh Bình Dương, nghi phạm là nam giới cao khoảng 1m7, dáng người gầy. Thời điểm gây án có đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo thun không cổ ngắn tay màu xanh lá, quần jean dài màu xanh dương và đi giày màu đen.

Treo thưởng 100 triệu đồng cho người cung cấp thông tin kẻ giết bác sĩ nha khoa

Treo thưởng 100 triệu đồng cho người cung cấp thông tin kẻ giết bác sĩ nha khoa

VOV.VN - Theo thông báo từ Công an tỉnh Bình Dương, nghi phạm là nam giới cao khoảng 1m7, dáng người gầy. Thời điểm gây án có đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo thun không cổ ngắn tay màu xanh lá, quần jean dài màu xanh dương và đi giày màu đen.

Bắt đối tượng giết người tình, cướp tài sản sau 26 giờ gây án
Bắt đối tượng giết người tình, cướp tài sản sau 26 giờ gây án

VOV.VN - Ngày 14/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành, SN 1994, trú tại thôn An Ngoại, xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để điều tra hành vi hiếp dâm, giết người, cướp tài sản.

Bắt đối tượng giết người tình, cướp tài sản sau 26 giờ gây án

Bắt đối tượng giết người tình, cướp tài sản sau 26 giờ gây án

VOV.VN - Ngày 14/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành, SN 1994, trú tại thôn An Ngoại, xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để điều tra hành vi hiếp dâm, giết người, cướp tài sản.

Phát hiện hành vi giết chồng vì tâm lý hoang mang, lo sợ của người vợ
Phát hiện hành vi giết chồng vì tâm lý hoang mang, lo sợ của người vợ

VOV.VN - Sau thời gian tổ chức mai táng cho nạn nhân, Nguyễn Thị Nga có biểu hiện tâm lý hoang mang, lo sợ, nên cơ quan công an đã vận động được đối tượng Nguyễn Thị Nga ra đầu thú.

Phát hiện hành vi giết chồng vì tâm lý hoang mang, lo sợ của người vợ

Phát hiện hành vi giết chồng vì tâm lý hoang mang, lo sợ của người vợ

VOV.VN - Sau thời gian tổ chức mai táng cho nạn nhân, Nguyễn Thị Nga có biểu hiện tâm lý hoang mang, lo sợ, nên cơ quan công an đã vận động được đối tượng Nguyễn Thị Nga ra đầu thú.