2 "con nghiện" phá khóa cửa hàng, lấy đi 18 chiếc điện thoại di động

VOV.VN - Đây là 2 đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, nghiện game và thường xuyên lang thang trên nhiều địa bàn nhằm mục đích trộm cắp tài sản.

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 27/1 cho biết, Công an huyện Yên Định làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gồm: Lã Tất Phú (SN 1999) và Hoàng Văn Vượng (SN 1996) đều ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, là thủ phạm đã đột nhập vào cửa hàng bán điện thoại di động của anh Hoàng Ngọc Tuấn ở xã Định Long, huyện Yên Định vào sáng 14/1.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, rạng sáng 14/1, đã đi xe máy từ xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc lên xã Định Long, huyện Yên Định rồi cạy cửa, phá khóa cửa hàng bán điện thoại của anh Tuấn, lấy đi 18 chiếc điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Sau đó các đối tượng mang số điện thoại này lên thành phố Thanh Hóa tiêu thụ.

Đây là 2 đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, nghiện game và thường xuyên lang thang trên nhiều địa bàn nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Hiện Công an huyện Yên Định đã thu hồi được nhiều tài sản trả lại cho bị hại và tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trộm điện thoại của người say rượu rồi lên mạng lừa đảo vay tiền
Trộm điện thoại của người say rượu rồi lên mạng lừa đảo vay tiền

VOV.VN - Thấy anh Tr. Say rượu nằm bên đường, đối tượng Tạ Thanh Sơn đã trộm điện thoại, 33 triệu đồng. Sau đó đăng nhập mạng xã hội mang tên anh Tr. lừa đảo vay tiền.

Trộm điện thoại của người say rượu rồi lên mạng lừa đảo vay tiền

Trộm điện thoại của người say rượu rồi lên mạng lừa đảo vay tiền

VOV.VN - Thấy anh Tr. Say rượu nằm bên đường, đối tượng Tạ Thanh Sơn đã trộm điện thoại, 33 triệu đồng. Sau đó đăng nhập mạng xã hội mang tên anh Tr. lừa đảo vay tiền.

Túng quẫn vì nợ nần, nhân viên cửa hàng điện thoại trộm cắp gần 300 triệu
Túng quẫn vì nợ nần, nhân viên cửa hàng điện thoại trộm cắp gần 300 triệu

VOV.VN - Đối tượng Đinh Xuân Hinh (SN 2001, Thái Bình) bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Túng quẫn vì nợ nần, nhân viên cửa hàng điện thoại trộm cắp gần 300 triệu

Túng quẫn vì nợ nần, nhân viên cửa hàng điện thoại trộm cắp gần 300 triệu

VOV.VN - Đối tượng Đinh Xuân Hinh (SN 2001, Thái Bình) bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Say rượu nằm trước cửa nhà, người đàn ông bị trộm lấy điện thoại Vertu
Say rượu nằm trước cửa nhà, người đàn ông bị trộm lấy điện thoại Vertu

VOV.VN - Sau khi ăn đêm, các đối tượng vào ngõ 140 Giảng Võ thì thấy anh Nguyễn Đ. T (trú tại Ba Đình) say rượu, nằm trước cửa nhà nên đã lấy trộm 1 điện thoại Iphone 11 và 1 điện thoại Vertu trên người anh T rồi bỏ trốn.

Say rượu nằm trước cửa nhà, người đàn ông bị trộm lấy điện thoại Vertu

Say rượu nằm trước cửa nhà, người đàn ông bị trộm lấy điện thoại Vertu

VOV.VN - Sau khi ăn đêm, các đối tượng vào ngõ 140 Giảng Võ thì thấy anh Nguyễn Đ. T (trú tại Ba Đình) say rượu, nằm trước cửa nhà nên đã lấy trộm 1 điện thoại Iphone 11 và 1 điện thoại Vertu trên người anh T rồi bỏ trốn.