2 đối tượng nhập cảnh trái phép trốn khỏi khu cách ly tập trung

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện An Phú, tỉnh An Giang đã thông báo đến các cơ quan chức năng, khẩn trương điều tra, rà soát, truy tìm đối tượng

Sáng 7/12, ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn có 2 đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung; hiện đơn vị đang khẩn cấp truy tìm để đưa các đối tượng trở về nơi cách ly theo quy định.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện An Phú, tỉnh An Giang, ngày 5/12, Khu cách ly tập trung Lương Thế Vinh tiếp nhận 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam gồm: Đinh Văn Út, 33 tuổi, và Trần Văn Trứ, 32 tuổi, cùng ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang; UBND huyện An Phú đã ra quyết định cách ly tập trung đối với 2 đối tượng này từ ngày 6/12. Tuy nhiên, đến khoảng 0h ngày 7/12, phát hiện hai đối tượng này đã trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện An Phú, tỉnh An Giang đã thông báo đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong toàn huyện khẩn trương điều tra, rà soát, truy tìm đối tượng; báo cáo nhanh về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện An Phú khi phát hiện các đối tượng. Ông Đoàn Bình Lâm cho biết, hiện nay, 2 đối tượng này đã trốn sang Campuchia, chính quyền địa phương đang liên hệ để động viên các đối tượng này quay trở lại khu cách ly.

“Khi các đối tượng này về, lực lượng này sẽ tiếp nhận và tiến hành đưa trở lại khu cách ly; Lấy mẫu xét nghiệm, điều tra những người có tiếp xúc gần. Sau đó mới tiến hành xử lý các đối tượng này theo quy định”, ông Lâm cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vi phạm quy định cách ly, nam tiếp viên Vietnam Airlines đối diện án 12 năm tù
Vi phạm quy định cách ly, nam tiếp viên Vietnam Airlines đối diện án 12 năm tù

VOV.VN- Nam tiếp viên hàng không mắc COVID-19 (bệnh nhân 1342) có thể đối mặt mức hình phạt cao nhất đến 12 năm tù về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người".

Vi phạm quy định cách ly, nam tiếp viên Vietnam Airlines đối diện án 12 năm tù

Vi phạm quy định cách ly, nam tiếp viên Vietnam Airlines đối diện án 12 năm tù

VOV.VN- Nam tiếp viên hàng không mắc COVID-19 (bệnh nhân 1342) có thể đối mặt mức hình phạt cao nhất đến 12 năm tù về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người".

Vượt biên để trốn cách ly
Vượt biên để trốn cách ly

VOV.VN - Thuê người dẫn đường 3 triệu đồng, 2 đối tượng đang cắt rừng vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam nhằm trốn cách ly thì bị phát hiện.

Vượt biên để trốn cách ly

Vượt biên để trốn cách ly

VOV.VN - Thuê người dẫn đường 3 triệu đồng, 2 đối tượng đang cắt rừng vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam nhằm trốn cách ly thì bị phát hiện.

Liên tiếp phát hiện các đối tượng trốn truy nã tại khu cách ly nhờ đối chiếu vân tay
Liên tiếp phát hiện các đối tượng trốn truy nã tại khu cách ly nhờ đối chiếu vân tay

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, tại khu cách ly Center Way (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng tiến hành lấy vân tay thì phát hiện nhiều đối tượng truy nã từ các tỉnh khác.

Liên tiếp phát hiện các đối tượng trốn truy nã tại khu cách ly nhờ đối chiếu vân tay

Liên tiếp phát hiện các đối tượng trốn truy nã tại khu cách ly nhờ đối chiếu vân tay

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, tại khu cách ly Center Way (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng tiến hành lấy vân tay thì phát hiện nhiều đối tượng truy nã từ các tỉnh khác.