20 năm tù cho kẻ chém chết người trong quán bida

VOV.VN - Đối tượng chém chết người bị tuyên phạt 20 năm tù, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 190 triệu đồng, cấp dưỡng cho 2 con bị hại đến khi 18 tuổi.

Ngày 6/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 7 bị cáo trong vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 1 người khác bị thương xảy ra cuối năm 2016, tại xã Đăk Taley, huyện Mang Yang.

7 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

7 bị cáo gồm: Nguyễn Hồng Trường, Đinh Văn Sĩ, Huỳnh Quốc Đẩu, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Minh Hiếu, Trần Hoàng Mẫn, Dương Trọng Minh Trí.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 20/11/2016, Trường, Sĩ, Đẩu, Tuấn đi chơi bida tại xã Đăk Taley thì gặp nhóm của Trí, Mẫn, Hiếu và anh Lê Văn Duẩn cũng đang chơi tại đây.

Trong lúc chơi, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, xô xát, nhóm của Trường bỏ chạy. Trên đường về, Trường trèo lên chiếc xe ôtô đang đậu bên đường, lấy một chiếc dao quắm rồi quay lại quán bida. Trường lao vào chém Duẩn đứt lìa tay phải và chân trái, tử vong tại chỗ. Còn Trí bị chém trúng tay trái nhưng chạy thoát.

Gây án xong, Trường đi tìm Sĩ, Đẩu, Tuấn rồi cùng nhau đến cơ quan công an đầu thú.

Xét thấy hành vi của bị cáo Trường là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, hung hãn, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 20 năm tù giam về Tội Giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 190 triệu đồng, cấp dưỡng cho hai con bị hại đến khi 18 tuổi.

Các bị cáo Tuấn, Sĩ, Đẩu cùng bị phạt 15 tháng tù giam; các bị cáo Mẫn, Trí, Hiếu cùng bị phạt 18 tháng tù giam về Tội “Gây rối trật tự công cộng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sốc trước hiện trường con rể chém chết mẹ vợ rồi tự sát ở Hà Nội
Sốc trước hiện trường con rể chém chết mẹ vợ rồi tự sát ở Hà Nội

VOV.VN - Người dân bàng hoàng trước việc con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ trọng thương rồi tự sát. Vụ việc xảy ra vào chiều tối 28/10 ở Thường Tín, Hà Nội.

Sốc trước hiện trường con rể chém chết mẹ vợ rồi tự sát ở Hà Nội

Sốc trước hiện trường con rể chém chết mẹ vợ rồi tự sát ở Hà Nội

VOV.VN - Người dân bàng hoàng trước việc con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ trọng thương rồi tự sát. Vụ việc xảy ra vào chiều tối 28/10 ở Thường Tín, Hà Nội.

Bị chém chết trong tiệc mừng con trai xuất khẩu lao động
Bị chém chết trong tiệc mừng con trai xuất khẩu lao động

VOV.VN - Trong lúc ngồi nhậu mừng con trai đi XKLĐ, ông Long xảy ra mâu thuẫn  và bị chém chết.

Bị chém chết trong tiệc mừng con trai xuất khẩu lao động

Bị chém chết trong tiệc mừng con trai xuất khẩu lao động

VOV.VN - Trong lúc ngồi nhậu mừng con trai đi XKLĐ, ông Long xảy ra mâu thuẫn  và bị chém chết.

Kinh hoàng con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ bị thương rồi tự sát
Kinh hoàng con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ bị thương rồi tự sát

VOV.VN - Sau tiếng cãi vã, Bính cầm dao đến chém mẹ vợ tử vong và làm vợ bị thương sau đó tự sát.

Kinh hoàng con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ bị thương rồi tự sát

Kinh hoàng con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ bị thương rồi tự sát

VOV.VN - Sau tiếng cãi vã, Bính cầm dao đến chém mẹ vợ tử vong và làm vợ bị thương sau đó tự sát.

Nguyên nhân ban đầu vụ con rể chém chết mẹ vợ rồi tự sát ở Hà Nội
Nguyên nhân ban đầu vụ con rể chém chết mẹ vợ rồi tự sát ở Hà Nội

VOV.VN - Con rể chém chết mẹ vợ, chém trọng thương vợ chỉ vì mâu thuẫn chuyện đất đai.

Nguyên nhân ban đầu vụ con rể chém chết mẹ vợ rồi tự sát ở Hà Nội

Nguyên nhân ban đầu vụ con rể chém chết mẹ vợ rồi tự sát ở Hà Nội

VOV.VN - Con rể chém chết mẹ vợ, chém trọng thương vợ chỉ vì mâu thuẫn chuyện đất đai.

Bỏ đi chơi game lần cuối sau khi chém chết chủ nhà
Bỏ đi chơi game lần cuối sau khi chém chết chủ nhà

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, bị chủ nhà ném chén sứ rách đầu, Linh cầm dao chém lại khiến người này chết trên đường đi cấp cứu.

Bỏ đi chơi game lần cuối sau khi chém chết chủ nhà

Bỏ đi chơi game lần cuối sau khi chém chết chủ nhà

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, bị chủ nhà ném chén sứ rách đầu, Linh cầm dao chém lại khiến người này chết trên đường đi cấp cứu.