Yên Bái

61 năm tù cho những kẻ gieo "cái chết trắng"

Sau 2 ngày xét xử, ngày 28/5, Hội đồng xét xử (HĐXX) Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái đã tuyên phạt 61 năm tù đối với 4 bị cáo trong vụ án hình sự “Buôn bán trái phép chất ma tuý''.

Cụ thể, Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái đã tuyên phạt Lò Thị Bình (sinh năm 1965, trú tại bản Cại, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái) 20 năm tù; Vàng A Sử sinh (năm 1973, trú tại bản Tấu Giữa, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái) 18 năm tù; Vàng A Dế (sinh năm 1968, trú tại thôn Tà Gềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La) 16 năm tù giam và Vàng A Chênh (sinh năm 1987, trú tại thôn Tà Gềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La) 7 năm tù giam.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái: Vào hồi 20 giờ 47 phút ngày 5/12/2008, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Yên Bái đã bắt quả tang tại nơi ở của Lò Thị Bình đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý với 3 đối tượng Sử, Dê và Chênh. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ hai gói heroin có trọng lượng 206 gam, 98 viên ma tuý tổng hợp, 1 cân tiểu ly và một số vật dụng khác.

Qua điều tra, 4 bị cáo đã thành khẩn nhân tội về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Trong đó bị cáo Sử đã nhận là bán heroin cho thị Bình hai lần rồi bị bắt quả tang. Đối với bị cáo Chênh do bị bố đẻ là Vàng A Dê lôi kéo, hứa cho tiền để làm nhà nên đã cùng bố sang Yên Bái đến nhà Bình bán ma tuý. Đặc biệt, với bị cáo Lò Thị Bình, hiện đang có một tiền án với mức án 4 năm tù cùng về tội mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý từ năm 2003 mới được đặc xá tha tù tháng 4/2005. Vì hám lợi, "ngưa quen đường cũ", thị lại tiếp tục phạm tội mua bán trái phép các chất ma tuý với số lượng lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.