9 đối tượng trong đường dây mua bán chất nổ lĩnh án

Sau một ngày xét xử, sáng 1/3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Theo đó, La Thị Liên (SN 1965, trú xóm 22 Trung Sơn, Phổ Khánh, Đức Phổ, hiện ở xóm 25 Vĩnh An. Đức Phổ, Quảng Ngãi) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Đẹp (SN 1965, trú 44B Cù Lao Trung, Nha Trang) 3 năm tù, tổng hợp hình phạt 4 năm của của TAND thị xã Ninh Hòa cũng về tội này buộc phải chấp hành là 7 năm tù; Nguyễn Định (SN 1967, thôn Đông Bình, Bình Sơn, Quãng Ngãi); Nguyễn Thị Linh (con của Liên, SN 1992) mỗi bị cáo 3 năm tù treo, Nguyễn Tấn Ba (SN 1957, Thăng Bình, Quảng Nam) 2 năm tù treo, Vũ Xuân Long (SN 1986, Thái Hòa, Nghệ An), Hồ Cẩn (SN 1957, Nha Trang) mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù treo; Nguyễn Xuân Định (SN 1965, Nghĩa Đàn, Nghệ An) 1 năm 3 tháng 5 ngày tù, Mai Văn Dậy (SN 1967, trú thôn Thủy Thạch, Đức Phổ, Quảng Ngãi) 1 năm 3 tháng tù treo.

Ngày 22/8/2009, tại ngã ba thuộc địa phận thôn Thạch Bàn, xã Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Nguyễn Đức Hạnh bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 31,7 kg thuốc nổ đi tiêu thụ.

Quá trình điều tra Hạnh khai đã nhiều lần bán thuốc nổ cho Đẹp ở Nha Trang, sau đó Đẹp thuê người vận chuyển rồi chuyển ra khu vực bờ kè thuộc phường Vĩnh Thọ giao cho chồng của Đẹp là Nguyễn Văn Hung để sử dụng đi đánh bắt hải sản với giá 400.000 đồng (vụ án này đã được TAND TX. Ninh Hòa xét xử).

Ngoài ra, Đẹp còn khai đã nhiều lần mua thuốc nổ của Liên ở Quảng Ngãi. Mở rộng điều tra phát hiện một đường dây mua bán vật liệu nổ từ các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Các đối tượng còn liên hệ với nhau để mua bán kíp nổ và dây cháy chậm.

Liên quan đến vụ án, đối tượng Lê Thị Mai hiện đang bị truy nã; Nguyễn Dần bỏ trốn khỏi địa phương; Nguyễn Văn Hung là chồng của Đẹp đã trực tiếp sử dụng số vật liệu nổ do Đẹp mua để khai thác thủy sản, hành vi của Hung đã bị TAND TX Ninh Hòa xử phạt 3 năm tù treo./.                                                               

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên