9X cầm đầu đường dây cá độ mùa World Cup, giao dịch hơn 10 tỷ đồng

VOV.VN - Hiếu cùng 7 đại lý cấp dưới của mình đã thiết lập đường cá độ bóng đá mùa World Cup với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn, bước đầu bắt giữ 8 đối tượng với số tiền giao dịch để cá độ bóng đá là hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An phát hiện ổ nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền lớn. Nhóm đối tượng này do Nguyễn Văn Hiếu (SN  1994, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) cầm đầu, giúp việc cho Hiếu còn có 7 đại lý cấp dưới tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Qúa trình điều tra, ngày 5/12, Phòng cảnh sát hình sự đã triển khai đồng loạt 8 tổ công tác tiến hành bắt, khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Hiếu và 7 đối tượng tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thu giữ 1 xe ô tô, 1 máy tính, 7 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan. Cơ quan chức năng cũng tiến hành phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ đầu mùa giải World Cup 2022 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch để cá độ bóng đá là hơn 10 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự các đối tượng để đều tra làm rõ và tiếp tục xác minh, mở rộng chuyên án.

Trong một diễn biến khác, công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cũng vừa phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh Nghệ An bắt 3 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 5/12, lực lượng công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 3 điểm, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng gồm: Vũ Công Tý (SN 1984), Hoàng Văn Hiệp (SN 1994, cùng trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) và Đặng Công Dũng (SN 1984, trú tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu). Tang vật thu giữ 1 máy tính xách tay, 1 quyển sổ ghi chép nội dung đánh bạc, 3 điện thoại di động.

Bước đầu cơ quan công an chứng minh Tý, Hiệp và Dũng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua nền tảng trang web Vn88. Riêng trong các trận đấu World Cup tối 5/12, rạng sáng 6/12, các đối tượng tham gia cá độ với số tiền 45 triệu đồng.

Hiện, công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng
Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Chỉ tính riêng trong 2 ngày đầu của giải bóng đá World Cup 2022 (ngày 20 và 21/11), tổng số tiền quy đổi hoạt động đánh bạc của nhóm đối tượng này tương đương khoảng 50 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Chỉ tính riêng trong 2 ngày đầu của giải bóng đá World Cup 2022 (ngày 20 và 21/11), tổng số tiền quy đổi hoạt động đánh bạc của nhóm đối tượng này tương đương khoảng 50 tỷ đồng.

Nóng 24h: Đường dây cá độ bóng đá của Nam "báo" hoạt động tinh vi như thế nào?
Nóng 24h: Đường dây cá độ bóng đá của Nam "báo" hoạt động tinh vi như thế nào?

VOV.VN - Ổ nhóm đánh bạc của Nam “báo” hoạt động rất tinh vi, có tính chất chuyên nghiệp, sử dụng mạng xã hội để “ẩn thân” nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Nóng 24h: Đường dây cá độ bóng đá của Nam "báo" hoạt động tinh vi như thế nào?

Nóng 24h: Đường dây cá độ bóng đá của Nam "báo" hoạt động tinh vi như thế nào?

VOV.VN - Ổ nhóm đánh bạc của Nam “báo” hoạt động rất tinh vi, có tính chất chuyên nghiệp, sử dụng mạng xã hội để “ẩn thân” nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Cảnh sát hình sự Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá của Nam "báo"
Cảnh sát hình sự Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá của Nam "báo"

VOV.VN - Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, qua phối hợp với các phòng nghiệp vụ đã triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá, mua bán số “lô, đề” có sử dụng súng quân dụng.

Cảnh sát hình sự Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá của Nam "báo"

Cảnh sát hình sự Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá của Nam "báo"

VOV.VN - Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, qua phối hợp với các phòng nghiệp vụ đã triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá, mua bán số “lô, đề” có sử dụng súng quân dụng.