Án chung thân cho kẻ cầm đầu vụ án 52 giang hồ truy sát

VOV.VN - Hội đồng xét xử đã tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo Trương Phong Hiền -kẻ cầm đầu nhóm giang hồ truy sát 2 thanh niên.
 

Sáng nay (12/5), sau 5 ngày xét xử và 1 ngày nghị án, Toà án nhân dân TP. Cần Thơ đã tuyên phạt 52 bị cáo liên quan đến việc truy sát 2 thanh niên ở quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ vào tháng 5/2013. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có số bị cáo nhiều nhất từ trước đến nay tại Cần Thơ.  

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo Trương Phong Hiền (kẻ cầm đầu) và Trương Phong Khánh (em ruột Hiền) 20 năm tù giam với cùng tội “Giết người”. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phạt 50 bị cáo còn lại mức án từ 3–19 năm tù giam cho các tội danh “Giết người”; “Cố ý gây thương tích” và “hủy hoại tài sản”, riêng  bị cáo Trần Ngọc Tuấn (Tuấn “chín ngón”) nhận mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Trương Phong Hiền và Trương Phong Khánh trước vành móng ngựa

Thời hạn phạt tù đối với các bị cáo đang bị tạm giam tính từ ngày bị bắt và đối với các bị cáo tại ngoại được tính từ ngày chấp hành án. Được biết, trước khi đưa ra xét xử gần một nửa bị cáo được cho tại ngoại nhưng khi kết thúc phiên tòa tất cả các bị cáo đều bị bắt giam.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo đều có trách nhiệm liên đới bồi thường về chi phí điều trị, bù đắp tổn thương tinh thần và hỗ trợ người bị hại tổng cộng trên 120 triệu đồng và liên đới bồi thường giá trị tài sản bị hư hỏng gần 13 triệu đồng.  

Theo cáo trạng, vào tối 30/5/2013, Tuấn “chín ngón” đến quán karaoke ở quận Thốt Nốt do Chế Thị Lê Trinh làm chủ để ăn nhậu. Tại đây, Tuấn chê dàn karaoke của chị Trinh hát dở và xảy ra cự cãi với chị này. Bực tức, Trinh ra lệnh cho nhân viên đóng cửa, dùng hung khí đánh Tuấn gây thương tích. Sau khi thoát được ra ngoài, Tuấn “cầu cứu” Trương Phong Hiền (còn gọi là Hiền kháp - một tay giang hồ khét tiếng tại quận Thốt Nốt) để trả thù.

Được tin, Hiền kháp huy động đàn em và nhiều nhóm côn đồ khác với hơn 50 người mang theo mã tấu, bom xăng, gạch đá kéo đến quán karaoke của Trinh để trả thù. Tuy nhiên, đến nơi thì quán karaoke của Trinh đã đóng cửa. Sau đó, các nhóm cùng kéo sang nhà cha ruột của Trinh ở khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Tại đây, nhóm Hiền kháp thấy cửa rào đã khóa nên đứng bên ngoài rung hàng rào, lo ó và chửi thề lớn tiếng.

Lúc này, anh Chế Hoàng Việt (em ruột Trinh) và anh Tô Văn Tuấn Em (hàng xóm) ở căn nhà đối diện vừa bước ra đã bị một nhóm người xông vào nhà đập bể cửa kiếng, tivi, tủ nhôm, tủ lạnh… rượt chém anh Việt và Tuấn Em gục gã trong nhà vệ sinh. Gây án xong, cả nhóm lên xe bỏ đi và vứt bỏ hung khí. Theo kết luận giám định pháp y, anh Hoàng Việt thương tật 64%, Tuấn Em 6%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam sinh lớp 8 thuê giang hồ đến trường truy sát bạn
Nam sinh lớp 8 thuê giang hồ đến trường truy sát bạn

Mâu thuẫn trên Facebook, Thành thuê giang hồ truy sát bạn cùng trường

Nam sinh lớp 8 thuê giang hồ đến trường truy sát bạn

Nam sinh lớp 8 thuê giang hồ đến trường truy sát bạn

Mâu thuẫn trên Facebook, Thành thuê giang hồ truy sát bạn cùng trường

“Đại ca” giang hồ Bắc Ninh tàng trữ gần 2kg ma túy
“Đại ca” giang hồ Bắc Ninh tàng trữ gần 2kg ma túy

Nguyễn Văn Hoàn là đối tượng lưu manh trên địa bàn Bắc Ninh, hắn sở hữu nhiều tiền án, tiền sự.

“Đại ca” giang hồ Bắc Ninh tàng trữ gần 2kg ma túy

“Đại ca” giang hồ Bắc Ninh tàng trữ gần 2kg ma túy

Nguyễn Văn Hoàn là đối tượng lưu manh trên địa bàn Bắc Ninh, hắn sở hữu nhiều tiền án, tiền sự.

Bản lý lịch "cơm tù nhiều hơn cơm nhà" của “đại ca giang hồ” Bắc Ninh
Bản lý lịch "cơm tù nhiều hơn cơm nhà" của “đại ca giang hồ” Bắc Ninh

VOV.VN -Trước khi trở thành đại ca giang hồ đất Bắc Ninh, Nguyễn Văn Hoàn đã gây hàng loạt vụ cướp, cướp giật tài sản.

Bản lý lịch "cơm tù nhiều hơn cơm nhà" của “đại ca giang hồ” Bắc Ninh

Bản lý lịch "cơm tù nhiều hơn cơm nhà" của “đại ca giang hồ” Bắc Ninh

VOV.VN -Trước khi trở thành đại ca giang hồ đất Bắc Ninh, Nguyễn Văn Hoàn đã gây hàng loạt vụ cướp, cướp giật tài sản.

Xét xử 51 giang hồ truy sát em chủ quán karaoke ở Cần Thơ
Xét xử 51 giang hồ truy sát em chủ quán karaoke ở Cần Thơ

Đây là vụ án hình sự có số bị cáo nhiều nhất được đưa ra xét xử từ trước đến nay tại tòa này; các bị cáo đều là những tay giang hồ có “số má”

Xét xử 51 giang hồ truy sát em chủ quán karaoke ở Cần Thơ

Xét xử 51 giang hồ truy sát em chủ quán karaoke ở Cần Thơ

Đây là vụ án hình sự có số bị cáo nhiều nhất được đưa ra xét xử từ trước đến nay tại tòa này; các bị cáo đều là những tay giang hồ có “số má”

Nữ sinh đánh nhau, gọi “giang hồ” cầm mã tấu đến trường huyết chiến
Nữ sinh đánh nhau, gọi “giang hồ” cầm mã tấu đến trường huyết chiến

Hai nữ sinh đánh nhau rồi gọi hai nhóm bạn đến giải quyết mâu thuẫn ngay tại cổng trường.

Nữ sinh đánh nhau, gọi “giang hồ” cầm mã tấu đến trường huyết chiến

Nữ sinh đánh nhau, gọi “giang hồ” cầm mã tấu đến trường huyết chiến

Hai nữ sinh đánh nhau rồi gọi hai nhóm bạn đến giải quyết mâu thuẫn ngay tại cổng trường.

“Nữ quái” thuê giang hồ đâm người để trả thù
“Nữ quái” thuê giang hồ đâm người để trả thù

VOV.VN - Do có mâu thuẫn với nạn nhân, đối tượng Vương Thị Tuyết Nhi đã thuê giang hồ để trả thù.

“Nữ quái” thuê giang hồ đâm người để trả thù

“Nữ quái” thuê giang hồ đâm người để trả thù

VOV.VN - Do có mâu thuẫn với nạn nhân, đối tượng Vương Thị Tuyết Nhi đã thuê giang hồ để trả thù.

Đề nghị truy tố thêm 3 đàn em của trùm giang hồ Hiền “kháp“
Đề nghị truy tố thêm 3 đàn em của trùm giang hồ Hiền “kháp“

Ba đàn em của anh em trùm giang hồ Thốt Nốt (Trương Phong Hiền - Hiền "kháp" và Trương Phong Khánh)  bị đề nghị truy tố tội giết người.

Đề nghị truy tố thêm 3 đàn em của trùm giang hồ Hiền “kháp“

Đề nghị truy tố thêm 3 đàn em của trùm giang hồ Hiền “kháp“

Ba đàn em của anh em trùm giang hồ Thốt Nốt (Trương Phong Hiền - Hiền "kháp" và Trương Phong Khánh)  bị đề nghị truy tố tội giết người.

Vụ 63 giang hồ thuê xe đi đánh nhau: Đối tượng cầm đầu ra đầu thú
Vụ 63 giang hồ thuê xe đi đánh nhau: Đối tượng cầm đầu ra đầu thú

VOV.VN - Tổ đặc nhiệm công an Tiền Giang phát hiện tóm gọn 63 đối tượng đi trên 3 xe ô tô mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến với nhóm khác

Vụ 63 giang hồ thuê xe đi đánh nhau: Đối tượng cầm đầu ra đầu thú

Vụ 63 giang hồ thuê xe đi đánh nhau: Đối tượng cầm đầu ra đầu thú

VOV.VN - Tổ đặc nhiệm công an Tiền Giang phát hiện tóm gọn 63 đối tượng đi trên 3 xe ô tô mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến với nhóm khác