An Giang: Nóng tình trạng buôn lậu
Hiện nay, trên tuyến biên giới An Giang- Việt Nam và Campuchia tình trạng buôn lậu đang diễn ra phức tạp.
- Nhiều doanh nghiệp lợi dụng ưu đãi để gian lận thương mại
- Buôn bán động vật hoang dã và sự "tiếp tay" của Internet
- Phát hiện bếp gas Rinnai giả
Tại chợ trời Tà Mâu từng đoàn người nhộn nhịp, ghe máy cao tốc hối hả đưa hàng lậu về các điểm tập kết tại thị xã Châu Đốc…
Ở khu vực biên giới Campuchia, giáp ranh các huyện Tân Châu, An Phú, Tịnh Biên và thị xã Châu Đốc có đến gần 50 kho hàng, với đủ chủng loại hàng hóa như: thuốc lá, quần áo cũ, linh kiện điện tử… luôn trong tư thế chờ đưa hàng vào biên giới Việt Nam. Hàng ngày, ở vùng biên có từ 300 - 350 người, với 30 ghe, vỏ lãi (lắp máy ô tô) luôn trong tư thế sẵn sàng khi có lệnh xuất hàng.
Theo thống kê của lực lượng Hải quan An Giang từ đầu tháng 8 đến nay, lực lượng Hải quan đã bắt giữ 6 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, nâng tổng số vụ vi phạm bị bắt giữ từ đầu năm đến nay gần 100 vụ.
Trước tình hình buôn lậu diễn ra phức tạp đặc biệt là vào mùa nước nổi, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương cần làm tốt hơn giải pháp mang tính chiến lược, dài lâu là phải bảo đảm công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm ổn định cho cư dân vùng biên. Đẩy mạnh việc tuyên truyền giúp cho người dân hiểu rõ tác hại của sự xâm nhập của hàng lậu đối với sự phát triển các mặt hàng nội địa, sự phát triển kinh tế bền vững của địa phương. Đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm theo pháp luật để ngăn đe phòng ngừa chung…/.