Án mạng ở Tiền Giang: Con gái bị tình nghi sát hại mẹ

VOV.VN -Lê Võ T.K khai, do đi tiệm mua đồ uống về chậm bị mẹ la rầy nên đã đâm bà Lang tử vong tại chỗ.

Liên quan đến vụ án bà Võ Thị Lang bị sát hại, sáng 20/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tạm giữ  Lê Võ T.K., năm nay 16 tuổi là con ruột của bà Lang.

Tại cơ quan điều tra T.K đã thừa nhận mình chính là người ra tay giết mẹ, chứ không phải ông Nguyễn Thanh Tuấn.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

Lê Võ Thúy Kiều khai, do đi tiệm mua đồ uống về chậm bị mẹ la rầy nên đã dùng dao đâm khiến bà Lang tử vong tại chỗ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án; đồng thời thả tự do cho ông  Nguyễn Thanh Tuấn.

Như tin đã đưa, khoảng 18h tối 18/3, người thân của bà Nguyễn Thị Lang (SN 1971, ở ấp 2, xã Trung An phát hiện bà tử vong trước cửa nhà, trên người có vết đâm liền báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp với các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, khoanh vùng xác định nghi phạm./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin mới vụ nghịch tử sát hại 3 người thân ở Hóc Môn
Thông tin mới vụ nghịch tử sát hại 3 người thân ở Hóc Môn

VOV.VN - Đối tượng từng có tiền án tội cướp tài sản và mới đi tù về. Đối tượng ăn chơi lêu lổng, khi không xin được tiền là chửi bới, đánh đập cha ruột.

Thông tin mới vụ nghịch tử sát hại 3 người thân ở Hóc Môn

Thông tin mới vụ nghịch tử sát hại 3 người thân ở Hóc Môn

VOV.VN - Đối tượng từng có tiền án tội cướp tài sản và mới đi tù về. Đối tượng ăn chơi lêu lổng, khi không xin được tiền là chửi bới, đánh đập cha ruột.

Nghịch tử sát hại 4 người thân ở TPHCM: Do ngáo đá?
Nghịch tử sát hại 4 người thân ở TPHCM: Do ngáo đá?

VOV.VN- Động cơ gây án của Nguyễn Hoàng Nam vẫn đang được công an làm rõ, song có khả năng là do ngáo đá cộng với bức xúc về mặt tình cảm.

Nghịch tử sát hại 4 người thân ở TPHCM: Do ngáo đá?

Nghịch tử sát hại 4 người thân ở TPHCM: Do ngáo đá?

VOV.VN- Động cơ gây án của Nguyễn Hoàng Nam vẫn đang được công an làm rõ, song có khả năng là do ngáo đá cộng với bức xúc về mặt tình cảm.

Vụ mẹ sát hại con 4 tuổi: Nghi can đang điều trị bệnh tâm thần
Vụ mẹ sát hại con 4 tuổi: Nghi can đang điều trị bệnh tâm thần

VOV.VN -Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, gia đình có đưa bà Ngọc đi bệnh viện điều trị tâm thần. Hiện người này vẫn còn đang uống thuốc điều trị.

Vụ mẹ sát hại con 4 tuổi: Nghi can đang điều trị bệnh tâm thần

Vụ mẹ sát hại con 4 tuổi: Nghi can đang điều trị bệnh tâm thần

VOV.VN -Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, gia đình có đưa bà Ngọc đi bệnh viện điều trị tâm thần. Hiện người này vẫn còn đang uống thuốc điều trị.