ASEAN thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia thực chất hơn

VOV.VN - Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong ASEAN, góp phần vào thành công chung năm Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 của Việt Nam.

Sáng nay (25/11) tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 . Đây là sự kiện hợp tác quốc tế quan trọng nhất do Bộ Công an chủ trì trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020. Với chủ đề “ASEAN- Gắn kết và Chủ động thích ứng phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia”, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 diễn ra từ ngày 25-26/11 theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong ASEAN, góp phần vào thành công chung năm Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 của Việt Nam; khẳng định vai trò, trách nhiệm quốc tế, cam kết chính trị mạnh mẽ và sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Qua đó, khẳng định vai trò, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trong năm 2020 khi đảm nhận nhiều trọng trách quốc tế quan trọng như Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Chủ tịch AIPA 41 và Chủ tịch ASEAN 2020. Đặc biệt, hội nghị này được tổ chức ngay sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37.

Tại hội nghị, Bộ trưởng phụ trách phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của các nước ASEAN sẽ cùng nhau đánh giá tình hình thế giới và khu vực có tác động đến diễn biến tội phạm xuyên quốc gia; thống nhất những giải pháp để thúc đẩy các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch hành động ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2016-2025; đồng thời ghi nhận và thông qua các văn kiện về các sáng kiến, ý tưởng của các nước thành viên trong cơ chế về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Kết thúc phiên họp toàn thể, Bộ trưởng các nước ASEAN sẽ cùng nhau thông qua Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14.

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên, Thứ trưởng Bộ công an Lê Tấn Tới cho biết: Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận đề ra các chính sách kết hợp hành động giải quyết thách thức vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống trong bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp. Thông qua hội nghị, 10 nước ASEAN sẽ thảo luận thống nhất các biện pháp cơ chế nhằm thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia thực chất hơn. Đó là xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của ASEAN trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia từ sau hội nghị AMMTC 13 tới nay, kết quả đánh giá đạt được, chưa được như thế nào. Thứ hai là trao đổi về công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong khối ASEAN, xem xét cho ý kiến các sáng kiến của Việt Nam đề xuất trong cơ chế hợp tác ASEAN thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị AMMTC 14”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những sáng kiến của Việt Nam đóng góp tại hội nghị lần này, Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an cho biết, tại hội nghị lần này, Bộ Công an Việt Nam đã đề xuất hai sáng kiến đó là thiết lập kênh liên lạc trực tiếp cấp Bộ trưởng và đề xuất đưa nội dung phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong và sau thời kỳ Covid-19 vào Tuyên bố chung Hội nghị. Những sáng kiến này đã được các nước đồng tình ủng hộ.

“Khi chúng tôi nêu ra, đặt vấn đề như trong nội dung của phiên họp SOMTC, ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của các nước thành viên. Đây là điều kiện rất thuận lợi. Ngoài ra, tại các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ của các tùy viên, cảnh sát trong các đại sứ quán của các nước ASEAN tại Hà Nội, chúng tôi đã đề cập đến vấn đề này. Các cơ quan ngoại giao của các nước ASEAN đều nhất trí” - Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn nói.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 là dịp để Bộ trưởng các nước ASEAN phụ trách lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia khẳng định cam kết và quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc triển khai các văn kiện đã được lãnh đạo cấp cao thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh phát triển, vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu ấn của Việt Nam từ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37
Dấu ấn của Việt Nam từ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37

VOV.VN - Nhà nghiên cứu châu Á Kamal Gaballa cho rằng cho rằng thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 là kỳ tích của thời đại, trong đó phải kể tới vai trò của nước chủ nhà Việt Nam.

Dấu ấn của Việt Nam từ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37

Dấu ấn của Việt Nam từ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37

VOV.VN - Nhà nghiên cứu châu Á Kamal Gaballa cho rằng cho rằng thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 là kỳ tích của thời đại, trong đó phải kể tới vai trò của nước chủ nhà Việt Nam.

Việt Nam được mời tham dự G20 - Dấu ấn thành công từ ASEAN 2020
Việt Nam được mời tham dự G20 - Dấu ấn thành công từ ASEAN 2020

VOV.VN - Thành công nổi bật trong việc tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 2020 đã giúp Việt Nam trở thành khách mời đặc biệt của Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Việt Nam được mời tham dự G20 - Dấu ấn thành công từ ASEAN 2020

Việt Nam được mời tham dự G20 - Dấu ấn thành công từ ASEAN 2020

VOV.VN - Thành công nổi bật trong việc tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 2020 đã giúp Việt Nam trở thành khách mời đặc biệt của Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Tuyên bố Chủ tịch Cấp cao ASEAN lần thứ 37: Gắn kết và chủ động thích ứng
Tuyên bố Chủ tịch Cấp cao ASEAN lần thứ 37: Gắn kết và chủ động thích ứng

VOV.VN - Các nhà Lãnh đạo khẳng định cam kết củng cố đoàn kết và thống nhất, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong một cấu trúc khu vực mở, minh bạch, dung nạp, dựa trên luật lệ.

Tuyên bố Chủ tịch Cấp cao ASEAN lần thứ 37: Gắn kết và chủ động thích ứng

Tuyên bố Chủ tịch Cấp cao ASEAN lần thứ 37: Gắn kết và chủ động thích ứng

VOV.VN - Các nhà Lãnh đạo khẳng định cam kết củng cố đoàn kết và thống nhất, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong một cấu trúc khu vực mở, minh bạch, dung nạp, dựa trên luật lệ.